Nga điều thêm tàu ngầm đến Địa Trung Hải

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 thông báo đã điều thêm hai tàu ngầm lớn mới được nâng cấp đến Địa Trung Hải nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân Nga tại khu vực có đặt căn cứ của nước này ở Syria.

Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thuộc dự án 636.3 - Kolpino - được đóng cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Thông báo của Bộ trên nêu rõ Kolpino và Veliky Novgorod, hai tàu ngầm cỡ lớn mới chạy bằng diesel và điện thuộc hạm đội Biển Đen, đã đến Địa Trung Hải. Các tàu ngầm này được đóng tại thành phố Saint Petersburg, Tây Bắc Nga và được phiên chế vào năm 2016.

Hai tàu có 50 thành viên thủy thủ đoàn, có tốc độ di chuyển dưới nước là 37 km/h và được lắp hệ thống định vị mới, các hệ thống kiểm soát tự động, tên lửa có độ chính xác cao và thiết bị ngư lôi mạnh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xếp hai tàu này vào loại tàu ngầm lớp Kilo cải tiến.

Tại căn cứ Tartus của Nga ở Syria, phía Đông Địa Trung Hải, các tàu Nga đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch không kích nhằm ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tháng 12/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh mở rộng căn cứ hải quân tại thành phố Tartus của Syria và cho phép tàu chiến Nga vào vùng biển Syria. Đến tháng 1/2017, hai bên đã ký một thỏa thuận, theo đó Damacus sẽ cho phép Moskva duy trì căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus thêm ít nhất 49 năm nữa.

Thỏa thuận này cho phép Nga có thể mở rộng và hiện đại hóa căn cứ hải quân Tartus được thiết lập vào năm 1977 và hiện là căn cứ duy nhất của nước này đặt tại Syria. Ngoài ra, 11 tàu chiến của Nga, trong đó có các tàu chiến được trang bị vũ khí hạt nhân, cũng được phép neo đậu cùng lúc tại căn cứ trên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga phóng tên lửa thành công
Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga phóng tên lửa thành công

Ngày 18/8, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã phóng một tên lửa hành trình đánh trúng mục tiêu giả định. Hải quân Nga đã xác nhận thông tin trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN