Nga đàm phán cung cấp S-400 cho Trung Quốc

Nga và Trung Quốc hiện đang tiến hành các cuộc tham vấn về khả năng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Trung Quốc nhưng hiện còn sớm để nói về thời gian bắt đầu giao hàng cũng như khối lượng của chúng.

Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Alexandr Fomin xác nhận thông tin kể trên với hãng tin ITAR-TASS hôm 31/3.

Hệ thống tên lửa S - 400 của Nga. Ảnh xairforce.


Trước đó, một số phương tiện truyền thông Nga cho hay trong năm 2016, Nga có khả năng sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa S-400 Triumph cho phía Trung Quốc. Trong các cuộc đàm phán, 2 bên đã thảo luận về việc Nga chuyển giao từ 2-4 tiểu đoàn S-400.

Cung cấp máy bay trực thăng cho Afghanistan

Nga sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng với Mỹ cung cấp 30 máy bay trực thăng Mi-17 cho quân đội Afghanistan, bất chấp tuyên bố của Washington về việc đình chỉ hợp tác quân sự với Moskva và những biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Nga.

Thông tin trên do Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) Alexandr Fomin thông báo với ITAR-TASS ngày 31/3.


Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp, dẫn đến khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức đang làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Cuối tháng 2 vừa qua, Nga đã chuyển giao cho Afghanistan 6 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 theo hợp đồng với Mỹ cung cấp 30 trực thăng loại này. Theo thỏa thuận, trong khuôn khổ nỗ lực chung chống lại khủng bố quốc tế, quân đội Afghanistan sẽ được chuyển giao tổng cộng 63 máy bay trực thăng Mi-17V5 với tổng trị giá 1,3 tỷ USD.

Theo TNNN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN