Nga chế tạo chiến đấu cơ động cơ đơn thế hệ 5

Công ty Sukhoi của Nga đã bắt tay vào việc chế tạo máy bay chiến thuật động cơ đơn thế hệ thứ 5, có khả năng được trang bị công nghệ tàng hình cùng những tính năng của “siêu phẩm” Su-57. 

Chú thích ảnh
Máy bay Tu-50 của Nga. Ảnh: Sputnik

Một nguồn tin trong ngành chế tạo máy bay đã tiết lộ thông tin trên với Đài Sputnik. Tới nay, toàn bộ chiến đấu cơ sản xuất tại Nga, trong đó có siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57, đều sử dụng động cơ đôi. 

Nhân vật này cho hay: “Phòng thiết kế của Sukhoi đang triển khai nghiên cứu với ý tưởng riêng để chế tạo một chiến đấu cơ động cơ đơn đa nhiệm hạng nhẹ thế hệ thứ 5”.

Theo nguồn tin, trong quá trình chế tạo, Sukhoi sẽ sử dụng các nền tảng được phát triển cho Su-57 như động cơ, sơn hấp thụ sóng, thiết bị phát thanh điện tử cùng một hệ thống vũ khí. 

Hiện tại, máy bay chiến đấu động cơ đơn đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Các chiến đấu cơ phổ biến nhất và được đặt mua nhiều nhất chính là tiêm kích F-16 và F-35 của Mỹ, JAS-39 của Thụy Điển và J-1) của Trung Quốc. Việc sử dụng một động cơ duy nhất giúp giảm đáng kể chi phí và nhân lực trong quá trình sản xuất, cũng như giảm chi phí vận hành và bảo trì sau này. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sắp hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa S-500
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sắp hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa S-500

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga gần như đã hoàn tất thử nghiệm và sẽ sớm được đưa vào phiên chế trong các đơn vị quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN