NATO tái bổ nhiệm ông Stoltenberg làm Tổng thư ký

Ngày 12/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tái bổ nhiệm ông Jens Stoltenberg giữ chức vụ Tổng thư ký của tổ chức này.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo mới đưa ra, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan đưa ra các quyết sách chính của NATO, cho biết 29 quốc gia thành viên "hoàn toàn tin tưởng" ở khả năng dẫn dắt của ông Stoltenberg và nhất trí gia hạn nhiệm kỳ của ông này tới hết ngày 30/9/2020.

Với quyết định trên, ông Stoltenberg sẽ tiếp tục dẫn dắt các đồng minh tham dự Hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào tháng 7/2018 với nhiều thách thức toàn cầu như vấn đề Triều Tiên và sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ về NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Stoltenberg từng là Thủ tướng Na Uy trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo NATO vào tháng 10/2104. Hiện tổ chức này đang tiến hành hàng loạt cải cách trong các bộ máy chỉ huy để phù hợp với tình hình mới trước những nguy cơ mới được đánh giá là tinh vi và phức tạp hơn.

TTXVN/Báo Tin tức
Ukraine cân nhắc trưng cầu ý dân về gia nhập NATO và EU
Ukraine cân nhắc trưng cầu ý dân về gia nhập NATO và EU

Ngày 1/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chính quyền nước này dự định sẽ sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN