NATO tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân sát biên giới Nga?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tìm cách phát triển phương pháp sử dụng vũ khí hạt nhân tại địa điểm gần với biên giới nước này.

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Shoigu ngày 9/11: “Tất cả những tin đồn do truyền thông phương Tây thêu dệt về cuộc tập trận Zapad-2017 chỉ nhằm che đậy cho hoạt động đang gia tăng của lực lượng NATO gần biên giới Nga và Belarus”. 

Theo ông Shoigu, NATO đang phát triển cách thức sử dụng vũ khí hạt nhân tại khu vực gần Nga.

Các xe tăng trong cuộc tập trận Zapad-2017. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện không lâu sau khi những người đồng cấp tại các quốc gia thành viên NATO quyết định thành lập thêm hai bộ tư lệnh để nâng cấp khả năng triển khai của lực lượng này tại châu Âu.

Một số thành viên NATO trong thời gian qua đã bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus có tên Zapad-2017 được tổ chức từ ngày 14-20/9. Những quốc gia này đã cáo buộc rằng lực lượng Nga được triển khai tại Belarus để tham gia tập trận Zapad-2017 có thể ở lại sau khi sự kiện này kết thúc.

Các quan chức Nga và Belarus đều bác bỏ cáo buộc này đồng thời khẳng định Zapad-2017 được tổ chức cho mục đích phòng thủ và không tiềm ẩn đe dọa nào đối với những quốc gia châu Âu. Ngoài ra, Nga và Belarus còn mời các chuyên gia của NATO và phóng viên nước ngoài tới quan sát cuộc tập trận Zapad-2017.

Theo Sputnik, kể từ năm 2014 sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine, NATO đã tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Phía Nga đánh giá rằng động thái này của NATO sẽ gây ảnh hưởng tới ổn định khu vực và có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Chuyên gia: NATO đang chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga
Chuyên gia: NATO đang chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga

Ngày 25/10, hãng tin Sputnik dẫn nhận định của Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenkocho cho rằng việc mở rộng lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, đặc biệt là thành lập 2 bộ phận mới, có thể chỉ ra rằng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN