NATO và EU quan ngại vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Giới chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa vào sáng 29/11 của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng cần tham gia đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chỉ trích động thái mới này của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và ảnh hưởng đến an ninh khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini nhận định vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là "một hành động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế không thể chấp nhận được". Bà nhấn mạnh, hành động này tiềm ẩn mối đe dọa đến an ninh quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi gia tăng áp lực mạnh hơn đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, sáng 29/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tên lửa của Bình Nhưỡng đã bay khoảng 1.000km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đánh giá sơ bộ từ quân đội Mỹ cho biết nhiều khả năng đây là một tên lửa đạn đạo liên lục địa, có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Nếu được xác nhận, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 3 của Triều Tiên kể từ tháng 7 đến nay. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết họ nhận định Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Tuy nhiên, hiện người phát ngôn JCS chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, tại cuộc họp với các bộ trưởng trong lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon tuyên bố vụ phóng tên lửa trước đó cùng ngày của Triều Tiên sẽ chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với thị trường tài chính của Hàn Quốc.

Giới chức liên quan cam kết sẽ nhanh chóng áp dụng các biện pháp trường hợp cần thiết để giảm nhẹ hậu quả của vụ việc mới nhất này. Ngoài ra, Bộ trưởng Kim Dong-yeon còn nói thêm rằng thị trường tài chính tại Hàn Quốc vẫn ổn định sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trước đây. Cuộc họp được tổ chức với sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Giám sát tài chính và một số bộ khác.

Bắt đầu phiên giao dịch sáng 29/11, chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc ở mức 2.517,26 điểm, tăng 3,07 điểm, trong khi đồng nội tệ won của Hàn Quốc được giao dịch ở mức 1.083,05 won/USD.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc điện đàm khẩn
Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc điện đàm khẩn

Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Moon Jae-In đã có cuộc điện đàm về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất của Triều Tiên, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cảnh báo rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên đã đặt ra một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN