Mỹ và New Zealand từng bí mật thử bom sóng thần

Người ta hiếm khi nghe thấy tin tức về một bước đột phá quân sự nào từ New Zealand, nhưng cuốn sách mới “Secrets and Treasures” đã làm thay đổi quan niệm này.


Bom sóng thần có thể gây hủy diệt lớn với các vùng duyên hải.



Trong cuốn sách trên, tác giải Ray Waru, người New Zealand, cho biết, quân đội Mỹ và New Zealand đã từng hợp tác chế tạo thành công một quả bom có thể tạo ra sóng thần cao hơn 10 mét.


Theo cuốn sách, dự án bom sóng thần bắt đầu từ tháng 6/1944 sau khi một sĩ quan hải quân Mỹ là E. A. Gibson, nhận thấy các chiến dịch nổ bom nhằm dọn sạch những vỉa san hô quanh các đảo trên Thái Bình Dương đôi khi đã tạo ra những con sóng rất lớn. Từ đó, ý tưởng chế tạo một quả “bom sóng thần” ra đời.


Với tên gọi “Dự án Hải cẩu”, nhóm thiết kế đã chế tạo cả thảy 3.700 quả bom trước khi tuyên bố thành công với loại bom có thể phá hủy các thành phố miền duyên hải trên khắp thế giới.


“Nếu đặt trong một bộ phim về James Bond thì đây có thể coi là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng đây lại là điều có thật”, tác giả Waru phát biểu với tờ Telegraph.


Thông tin về “bom sóng thần” đã lưu truyền từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có tuyên bố nó đã được chế tạo thành công. Năm 1999, tờ New Zealand Herald dẫn lời một chuyên gia cho biết, dự án “bom sóng thần” đã từng được tiến hành nhưng lại kết thúc một cách khó hiểu mà không đạt được kết quả rõ ràng nào.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN