Mỹ, Ukraine bắt đầu cuộc tập trận tại Biển Đen

Ngày 10/7, cuộc tập trận quân sự mang tên "Sea Breeze 2017" giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại khu vực Biển Đen, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/7.

Có 17 quốc gia châu Âu tham gia cuộc tập trận này.

Theo hãng tin Spunik, Hải quân Ukraine cho biết cuộc tập trận "Sea Breeze 2017" sẽ được điều hành bằng một trụ sở chỉ huy được thiết lập theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các bên tham gia sẽ diễn tập một số nội dung liên quan đến xử lý khủng hoảng an ninh quốc tế.
 

Cuộc tập trận thường niên "Sea Breeze" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 theo thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga hành động để giảm căng thẳng ở Đông Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga hành động để giảm căng thẳng ở Đông Ukraine

Ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Ukraine đã lên tiếng hối thúc Nga hành động để làm dịu xung đột tại miền Đông Ukraine, theo đó nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi cuộc xung đột này được giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN