Mỹ thiết lập sở chỉ huy quân sự tại Ba Lan

Mỹ đã thiết lập một sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý những binh lính được triển khai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các chiến dịch của Lầu Năm Góc dọc sườn Đông của liên minh quân sự này.

Ngày 13/4, Ba Lan đã đón những binh lính Mỹ đầu tiên trong thành phần lực lượng đa quốc gia được triển khai tới Baltic nhằm tăng cường an ninh tại khu vực này. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy châu Âu của Lục quân Mỹ đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, trụ sở mới sẽ chịu trách nhiệm quản lý hơn 6.000 binh lính Mỹ được triển khai tại các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, gồm Estonia, Latvia, Lítva, Ba Lan, Đức, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria.

Việc triển khai quân tới khu vực này vốn bắt đầu được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Năm nay, trong khuôn khổ Giải pháp chiến dịch Đại Tây Dương (OAR), Mỹ đã điều động bổ sung một lữ đoàn chiến đấu tới châu Âu, nâng số lữ đoàn Mỹ ở châu lục này lên 3 lữ đoàn.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy sứ mệnh OAR Brent M. Williams xác nhận hồi tuần trước, Mỹ đã điều chuyển hơn 100 binh sĩ từ doanh trại ở Baumholder (Đức) tới Poznan (Ba Lan) để tăng cường cho sứ mệnh OAR.

Điều này cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn tuân thủ các cam kết triển khai quân đội phục vụ tại sườn Đông của NATO dù trước khi lên nắm quyền ông Trump liên tục chỉ trích NATO như một tổ chức "lỗi thời".

Hiện NATO đang triển khai 4 tiểu đoàn tới Ba Lan và các quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lítva.

TTXVN/Tin Tức
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?

Trong khi xuất hiện dự báo vũ trụ có thể bị diệt vong bởi hố đen nuốt chửng mọi thứ, Giáo sư Stephen Hawking đã đưa ra cảnh báo khiến dư luận không thể không chú ý nhất là trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng làm dấy lên nỗi lo về chiến tranh hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN