Mỹ tăng cường không kích phiến quân al-Shabaab ở Somalia

Ngày 26/2, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) cho biết một cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành ở miền Trung Somali đã tiêu diệt 20 phần tử khủng bố al-Shabaab và phá huỷ một xe ô tô.

Chú thích ảnh
Phiến quân cực đoan Al-Shabab. Ảnh: Al Jazeera

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ không kích kể trên nhằm vào một trại huấn luyện của nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab gần khu vực Shebeeley thuộc vùng Hiran. Vụ việc không gây thương vong cho dân thường.

Trước đó một ngày, quân đội Mỹ cũng không kích nhóm này ở khu vực Beledweyne, cách thủ đô Mogadishu vài trăm km về phía Bắc, tiêu diệt 35 đối tượng. 

Mỹ thường xuyên thực hiện các vụ không kích ở Somalia để hỗ trợ chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn của quốc gia vùng Sừng châu Phi này đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua của nhóm khủng bố al-Shabaab. Kể từ đầu năm tới nay, quân đội Mỹ đã tiến hành 23 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân này. 

Somalia chìm trong tình trạng bạo lực đầu những năm 1990 khi cuộc nội chiến bùng phát giữa các nhóm vũ trang. Al-Shabaab đã tuyên bố trung thành với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và thực hiện nhiều cuộc tấn công khắp Somalia. Lực lượng này đang tìm cách lật đổ chính quyền trung ương nhằm lập ra một chính quyền dựa trên việc thực thi luật Hồi giáo hà khắc. 

Thời gian gần đây, al-Shabaab này gia tăng hoạt động tại các vùng miền Trung và miền Nam của Somalia, thường xuyên thực hiện các vụ tấn công khủng bố, cướp viện trợ nhân đạo, tống tiền người dân địa phương để kiếm kinh phí cho các hoạt động khủng bố cũng như huấn luyện các phần tử cực đoan.

Quang Trường (TTXVN)
Khủng bố Al-Shabab tuyên bố tiêu diệt 3 lính Mỹ ở Somalia
Khủng bố Al-Shabab tuyên bố tiêu diệt 3 lính Mỹ ở Somalia

Khủng bố Al-Shabab cho biết chúng đã cho nổ bom tiêu diệt ít nhất 3 lính Mỹ và 5 chiến binh thuộc Lực lượng đặc nhiệm Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN