Mỹ sắp triển khai hàng chục trực thăng tấn công Apache tới Hàn Quốc

Mỹ có kế hoạch triển khai 24 trực thăng tấn công Boeing AH-64 Apache tới căn cứ Humphreys của nước này ở Hàn Quốc vào đầu tháng 2 tới để hỗ trợ Seoul đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 9/1 đưa tin phát biểu họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Đại tá Lục quân Mỹ Rob Manning cho hay: "Phi đội trực thăng Apache sẽ được triển khai tại Trại Humphreys và một phần của đơn vị sẽ tạm thời hoạt động tại căn cứ không quân Suwon cho tới khi bãi đáp máy bay mới được hoàn thành tại căn cứ Humphreys".

Theo truyền thông, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các trực thăng nói trên sẽ thay thế hàng chục trực thăng giám sát và do thám Bell OH-58 Kiowa hiện đang phục vụ USFK trên bán đảo Triều Tiên. Phía Mỹ đã nhấn mạnh đến cam kết đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và thúc đẩy các năng lực phòng thủ chung.

TTXVN/Tin Tức
Lộ tên lửa đạn đạo hạt nhân của Nga ở Syria
Lộ tên lửa đạn đạo hạt nhân của Nga ở Syria

Hình ảnh vệ tinh của Israel cho hé lộ những tên lửa có năng lực hạt nhân của Nga ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN