Mỹ lần đầu tiên đưa hệ thống phòng không Patriot tới gần biên giới Nga

Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Litva để tham gia một cuộc tập trận.

Kênh RT (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Litva xác nhận thông tin này đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ góp mặt trong cuộc tập trận phòng không “Tobruq Legacy 2017” diễn ra đến ngày 22/7.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Reuters

Dự kiến khoảng 500 binh sĩ và 30 hệ thống phòng không sẽ phô diễn tại “Tobruq Legacy 2017” trong đó có cả lực lượng thuộc quân đội Anh, Latvia và Ba Lan. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Litva không cung cấp chi tiết quân số Mỹ cũng như số lượng hệ thống Patriot sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Ngoài Litva, “Tobruq Legacy 2017” sẽ được tổ chức tại CH Séc và Romania.

RT nhận định đây là lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được chuyển tới vùng Baltic, giữa thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực.

Trong cuộc tập trận “Iron Wolf 2017” diễn ra trong 10 ngày của tháng 5, khoảng 5.300 binh sĩ từ 10 quốc gia thành viên NATO đã đến Litva tập trận.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc NATO gia tăng lực lượng dọc biên giới nước này và coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Ba Lan mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ
Ba Lan mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ

Ba Lan đã ký với Mỹ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN