Mỹ cuối cùng cũng tiết lộ mục tiêu thực sự tại Syria

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chính thức thông báo mục tiêu lớn của nước này tại Syria, nơi Washington từ lâu nay vẫn luôn bị buộc tội theo đuổi lợi ích cá nhân bên ngoài mục tiêu chống khủng bố IS.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Hội nghị chống hạt nhân Iran tại New York ngày 25/9. Ảnh: AFP

Theo báo Newsweek, phát biểu tại tiệc trao giải thường niên lần thứ 36 tại Viện An ninh Quốc gia Mỹ ở Washington ngày 11/10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết “việc đánh bại IS tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn hướng tới các mục tiêu khác, bao gồm giải pháp chính trị và hòa binh cho cuộc xung đột tại Syria cũng như loại trừ các lực lượng do Iran hậu thuẫn và của Iran ra khỏi Syria”.

Mỹ và Israel liên tục cáo buộc Tehran đang tăng cường mở rộng sức ảnh hưởng tới Syria bằng cách hậu thuẫn lực lượng Hồi giáo Shiite. Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ không chi bất kỳ một đô la nào cho công cuộc tái thiết Syria cho đến khi sự hiện diện của Iran tại quốc gia này biến mất.

“Chúng tôi tuyên bố rất rõ ràng: nếu Syria không đảm bảo lực lượng Iran hậu thuẫn phải rút khỏi Syria, thì quốc gia này sẽ không nhận được bất kỳ một đồng tiền nào từ Mỹ cho việc tái thiết”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Hồi tháng 3/2011, xung đột từ các cuộc biểu tình quần chúng và cuộc đàn áp của chính phủ đã đẩy Syria rơi vào xung đột. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama đã phát động một chương trình để CIA đào tạo và trang bị cho các lực lượng đối lập. Khi phe phái Hồi giáo cực đoan ngày càng có sự ảnh hưởng và IS mở rộng ra nhiều nơi trong khu vực, Mỹ đã thành lập một liên minh để chiến đấu với IS từ năm 2014.

Lầu Năm Góc kiên trì nhiệm vụ đánh bại IS là toàn bộ mục tiêu của mình ở Syria. Lần đắc cử của ứng viên Donald Trump một lần nữa củng cố thêm thông tin Mỹ muốn hợp tác cùng Nga để quét sạch khủng bố.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu phóng đạn pháo vào lãnh thổ IS kiểm soát gần Al-Bukamal, Syria. Ảnh: U.S. Army/Bộ Quốc phòng

Tuy nhiên, từ tháng 4/2017, mọi chuyện đã thay đổi. Khoảng một tuần sau khi chính quyền Trump ám chỉ sẽ chính thức từ bỏ ưu tiên “lật đổ” Tổng thống Syria Assad, cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc không kích vào tỉnh Idlib xuất hiện. Trong vòng chưa đầy 72 giờ, Tổng thống Trump đã phản ứng với cuộc tấn công chính thức đầu tiên của Mỹ chống lại chính phủ Syria.

Gần đúng một năm sau và ngay sau khi Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn rút khỏi cuộc xung đột giữa những lợi ích lớn chống lại IS, nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa một lần nữa lại chỉ đạo không kích tấn công Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Khủng bố IS táo tợn diễu hành bêu xác phiến quân Syria đối địch
Khủng bố IS táo tợn diễu hành bêu xác phiến quân Syria đối địch

Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngang nhiên phóng xe ô tô bêu xác các chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) qua các đường phố vùng ngoại ô phía đông tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN