Mỹ chi 150 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Quốc hội Mỹ dự định sẽ chi một khoản viện trợ quân sự trị giá 150 triệu USD cho Ukraine trong năm 2017.

Theo Sputnik, số tiền này được đưa vào phần dự thảo sửa đổi của Hạ viện để chuẩn bị cho dự án ngân sách quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ vẫn tỏ ra lo ngại về sự thiếu thiện chí của Tổng thống Barack Obama đối với việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Theo quy định, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ có quyền dựa trên thỏa thuận song phương để gửi sang Ukraine cả vũ khí gây sát thương - gồm súng cối, súng phóng lựu, vũ khí xuyên giáp - và đạn dược.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine tưởng niệm 30 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl
Ukraine tưởng niệm 30 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Ukraine ngày 26/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm xảy ra thảm họa Chernobyl, thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN