Ukraine lầm tưởng về tương lai gia nhập NATO

Tạp chí Focus có bài bình luận cho rằng những tuyên bố ồn ã của Kiev về khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa trên sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về chính trường thế giới, và đã tới lúc nước này phải hiểu rằng đây là chuyện phi thực tế.

Hy vọng gia nhập NATO của Kiev có thành hiện thực?

Trong vòng hai năm vừa qua, thái độ của người dân Ukraine về việc nước này tham gia vào NATO đã thay đổi. Nếu trước kia 2/3 dân số phản đối việc gia nhập khối NATO thì hiện nay hơn nửa số người dân lại ủng hộ hướng đi này. Tác giả bài báo nhận xét Ukraine tích cực áp dụng các tiêu chuẩn mới cho quân đội nước nhà với hy vọng rằng chỉ trong nay mai NATO sẽ mở rộng vòng tay đón thêm một thành viên mới.

Theo tác giả bài bình luận, dù cho các nhà chính trị gia có tha hồ tuyên bố những lời rống tuếch thì việc Ukraine gia nhập NATO vẫn hoàn toàn vô vọng. Tất nhiên, các thành viên của liên minh luôn ủng hộ cho phúc lợi của Ukraine và an ninh ở Đông Âu. Tuy nhiên, số lượng các nước sẵn sàng nhận về mình nghĩa vụ bảo vệ vũ trang cho Ukraine là vô cùng ít ỏi.

Hy vọng của Kiev không bao giờ có thể trở thành hiện thực, vì hiện nay phương Tây biết rõ mười mươi rằng bước đi này sẽ chỉ làm xấu đi quan hệ với Nga, trong khi không ai muốn rơi vào tình trạng đối đầu, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn định ở miền Đông Ukraine.

Theo Sputnik
Nga và NATO đã mở được cánh cửa đối thoại?
Nga và NATO đã mở được cánh cửa đối thoại?

Sau hai năm gián đoạn, ngày 20/4 vừa qua, Hội đồng Nga - NATO mới có thể nhóm họp ở cấp đại diện thường trực tại Brussels. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không có bước đột phá nào trong quan hệ giữa Moskva và phương Tây như mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN