Lực lượng Syria nã pháo vào vị trí cuối cùng của IS ở thủ đô Damascus

Ngày 18/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng chính quyền Syria đã nã pháo vào các vị trí cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Damascus.

Binh sĩ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Douma ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus, chính quyền Syria đã chuyển sự tập trung sang các địa điểm khác chưa giành được quyền kiểm soát từ IS. Trong số đó có các vùng lân cận ở phía Nam thủ đô Damascus, có khu vực Yarmuk là nơi dựng trại tị nạn của người Palestine.

Theo SOHR, các lực lượng chính phủ đã nã pháo vào một số vị trí của IS tại trại Yarmuk và Hajar al-Aswad. Người đứng đầu SOHR, Rami Abdel Rahma cho biết các lực lượng chính phủ Syria đang tăng tốc cho cuộc phản công lớn nhằm ngăn chặn tình trạng IS quay trở lại và buộc chúng rời khỏi khu vực này.

IS hiện vẫn duy trì hoạt động tại Yarmuk, và các khu vực lân cận gồm Hajar al-Aswad, Tadamon và Qadam. Yarmuk từng là trại tị nạn người Palestine lớn nhất ở Syria với số lượng lên tới 160.000 người, song hiện chỉ vài nghìn người vẫn còn sinh sống trong khu vực bị tàn phá này.

Trong một diễn biến khác, hãng tin TASS ngày 18/4 dẫn lời quyền Chánh văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) Michael Conte cho biết Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura sẽ có chuyến thăm và gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Nga.

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ hội đàm với ông de Misture vào ngày 20/4 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova đã xác nhận thông tin trên.

Lần gần nhất ông Mistura thăm Moskva là vào ngày 29/3 và có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng nước chủ nhà để thảo luận về tình hình Syria.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội Syria tấn công các nhóm khủng bố ở phía Nam thủ đô Damascus
Quân đội Syria tấn công các nhóm khủng bố ở phía Nam thủ đô Damascus

Ngày 17/4, quân đội Syria đã nã pháo vào nơi ẩn náu của các phần tử thánh chiến ở phía Nam thủ đô Damascus trong nỗ lực chuẩn bị chiến dịch tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN