Libya và các nước láng giềng nhất trí hợp tác để rút binh sĩ nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, Ủy ban Quân sự Hỗ hợp Libya 5+5 (JMC) ngày 1/11 đã nhất trí với đại diện các quốc gia láng giềng Sudan, Chad và Niger hợp tác đẩy đủ để đảm bảo tất cả các binh sĩ nước ngoài thuộc các nước này rút khỏi lãnh thổ Libya.
Chú thích ảnh
Lực lượng thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc GNA do LHQ bảo trợ trong cuộc xung đột với các tay súng đối lập thuộc Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại mặt trận Al-Ramla ở Tripoli. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập ngày 1/11 cho biết trong cuộc họp kéo dài hai ngày từ ngày 30/10 do Cairo đăng cai tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), đại diện ba nước Sudan, Chad và Niger đã bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận các binh sĩ của họ và phối hợp với các bên ở Libya để đảm bảo các binh sĩ đó không quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Cuộc họp nói trên, với sự tham dự của Đặc phái viên LHQ về Libya Ján Kubiš, được thúc đẩy để thực hiện các kết quả của cuộc họp diễn ra ngày 8/10 tại Geneva (Thụy Sĩ) của JMC. Theo kết quả cuộc họp, các phe phái ở miền Đông và miền Tây Libya đã nhất trí một kế hoạch hành động để thực hiện việc "rút theo từng giai đoạn" các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ Libya.

JMC, được thành lập vào năm 2020, là một trong ba cơ chế thuộc khuôn khổ tiến trình hòa giải do LHQ bảo trợ nhằm đảm bảo việc rút tất cả binh sĩ nước ngoài khỏi Libya. Hàng nghìn lính đánh thuê và chiến binh nước ngoài đã được các thế lực nước ngoài khác nhau đưa đến quốc gia giàu dầu mỏ ở Bắc Phi này.

Tất cả các bên tham gia cuộc họp ở Cairo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các kênh liên lạc "thường xuyên và hiệu quả" để chấm dứt tình trạng khó khăn kéo dài nhiều năm, vốn đang cản trở sự ổn định của Libya.

Hồi tháng 10/2020, các phe phái ở miền Đông và miền Tây Libya đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian sau nhiều năm xung đột. Vào đầu năm nay, các bên tại Libya cũng đạt được một tiến trình chính trị song song được quốc tế công nhận nhằm thống nhất đất nước. Một chính phủ lâm thời của Libya đã được thành lập để lãnh đạo đất nước tiến tới các cuộc bầu cử vào tháng 12/2021.

Trong những tháng gần đây, Ai Cập đã tổ chức một loạt cuộc họp nhằm thu hẹp bất đồng và thúc đẩy đối thoại giữa các phe phái tại Libya.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Đức mở rộng năng lực quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang đẩy mạnh mở rộng năng lực quốc phòng khi đồng thời công bố kế hoạch xây dựng một quân cảng mới trên Biển Bắc và khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của một công ty quốc phòng Mỹ tại thành phố Leipzig.

Ông Trump hé lộ lý do Mỹ khẩn cấp rút oanh tạc cơ khỏi Anh, cảnh báo Iran có thể ‘trả giá rất đắt’

Ông Trump hé lộ lý do Mỹ khẩn cấp rút oanh tạc cơ khỏi Anh, cảnh báo Iran có thể ‘trả giá rất đắt’

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một mối đe dọa đã khiến Washington di chuyển các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford ở Anh, đồng thời nói mối đe dọa này “có thể liên quan đến Iran”. Ông cảnh báo nếu Tehran đưa UAV chiến đấu vào Anh, nước này sẽ “phải trả giá rất đắt”.