Iran cử thêm cố vấn quân sự tới Syria

Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran tuyên bố đã cử thêm cố vấn quân sự tới giúp Tổng thống Syria Bashar Assad chống lại các phiến quân nổi dậy.


Ngày 27/10, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami tuyên bố đã cử thêm cố vấn quân sự tới giúp Tổng thống Syria Bashar Assad chống lại các phiến quân nổi dậy.

Phát biểu trên truyền hình, ông Salami cho biết thêm, số người Iran thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria đã tăng, song không tiết lộ con số cụ thể hay số cố vấn Iran đã cử tới Syria. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Iran cũng đang nỗ lực huy động lực lượng tình nguyện ở Syria để hỗ trợ Tổng thống Assad đẩy lùi phiến quân. Tuy nhiên ông không cho biết trong số đó có các nhóm phiến quân được Phương Tây hậu thuẫn đang tham chiến ở Syria hay không.

Cùng với Nga, Iran là đồng minh chủ chốt của ông Assad và từng viện trợ quân sự và hậu thuẫn chính trị cho chính quyền Damascus trong những năm qua, tuy nhiên Tehran tuyên bố nước này không cử các binh sĩ chiến đấu tới Syria.

TN (theo AP)
Xuất hiện “thợ hàn bậc cao” giúp tháo ngòi xung đột Syria
Xuất hiện “thợ hàn bậc cao” giúp tháo ngòi xung đột Syria

Hôm 26/10, Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi đã có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad để thảo luận cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Syria kéo dài hơn 4 năm qua – hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN