Hai tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Biển Philippines

Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ cho biết quân đội nước này đã triển khai 2 tàu sân bay và các tàu hộ tống tham gia các cuộc tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương trong ngày 18/6.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS John C. Stennis. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây được coi là hành động nhằm phô trương sức mạnh của Mỹ trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ Philippines kiện tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông vào ngày 7/7 tới.

Trong một thông cáo phát đi từ Hawaii, Hạm đội Thái Bình Dương cho hay 2 tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan đã sát cánh cùng nhau tại Biển Philippines để tiến hành các hoạt động diễn tập phòng không và do thám biển với sự tham gia của 12.000 thủy thủ, 140 máy bay và 6 tàu chiến.

Một phát ngôn viên hạm đội trên cho biết Hải quân Mỹ tham gia tập trận tại vùng biển phía Tây Philippines, khu vực không tiếp giáp song rất gần Biển Đông.


Trong khi đó, các chuyên gia chiến lược Mỹ nhận định Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát khu vực Tây Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược dài hạn của Bắc Kinh.

TTXVN/Tin Tức
Ngày 7/7, PCA ra phán quyết về Biển Đông
Ngày 7/7, PCA ra phán quyết về Biển Đông

Trước thềm PCA ra phán quyết tới vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines họp khẩn để bàn đối sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN