Đan Mạch mua máy bay tuần tra 1,8 tỷ USD của Mỹ bất chấp tranh cãi về Greenland

Đan Mạch hoàn tất thỏa thuận mua ba máy bay P-8A trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao liên quan đến nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành Greenland.

Chú thích ảnh
Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của quân đội Mỹ. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo hãng tin AFP, ngày 29/12, Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra trị giá 1,8 tỷ USD cho Đan Mạch, bất chấp căng thẳng leo thang sau khi một đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi kiểm soát Greenland.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã phê duyệt đề nghị của Đan Mạch về mua hệ thống máy bay tuần tra và trinh sát P-8A của Boeing, bao gồm tối đa ba máy bay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo gửi Quốc hội rằng thương vụ này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một thành viên NATO, một lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.

Một tuần trước đó, bộ này đã phê duyệt một thương vụ riêng trị giá gần 1 tỷ USD để bán tên lửa không đối không cho Đan Mạch.

Mỹ từ lâu đã thúc ép các thành viên NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách giảm bớt sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, bất chấp xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland - một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch - của Tổng thống Trump vẫn không khiến người châu Âu khỏi ngỡ ngàng.

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, Jeff Landry, làm đặc phái viên đến Greenland. Ông Landry ngay lập tức tuyên bố sẽ nỗ lực biến hòn đảo Bắc Cực này thành “một phần của Mỹ”, dẫn đến phản ứng mạnh từ Đan Mạch và việc nước này triệu tập đại sứ Mỹ.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực, khẳng định Mỹ cần hòn đảo giàu tài nguyên này cho an ninh của chính mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Phản ứng của châu Âu trước tham vọng của Mỹ liên quan Greenland
Phản ứng của châu Âu trước tham vọng của Mỹ liên quan Greenland

Theo Euronews ngày 23/12, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt ủng hộ Đan Mạch sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động ý tưởng đưa Greenland vào lãnh thổ Mỹ, với lý do an ninh quốc gia. Động thái này làm dấy lên lo ngại tại Liên minh châu Âu về nguy cơ xói mòn nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN