Một khu vực ở Greenland, Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN
Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là bước đi chiến lược tiếp theo của Washington nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt.
Dự án đất hiếm Tanbreez tại Greenland, từng được chính quyền Tổng thống Joe Biden vận động để bán cho Critical Metals với giá ưu đãi thay vì để lọt vào tay một doanh nghiệp Trung Quốc, hiện trở thành tâm điểm trong nỗ lực tái định hình nguồn cung khoáng sản chiến lược của Mỹ. Năm ngoái, Critical Metals đã mua lại mỏ này với giá 5 triệu USD tiền mặt và 211 triệu USD cổ phiếu.
Các nguồn tin của Reuters cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét chuyển khoản trợ cấp 50 triệu USD mà Critical Metals nộp đơn xin hồi tháng 6 thành một khoản đầu tư cổ phần. Số tiền này vốn nằm trong khuôn khổ Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, một đạo luật có từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm thúc đẩy sản xuất phục vụ an ninh quốc gia. Nếu khoản hỗ trợ được chuyển đổi, chính phủ Mỹ có thể nắm khoảng 8% cổ phần công ty, tuy nhiên các cuộc đàm phán vẫn chưa ngã ngũ và quy mô đầu tư có thể thay đổi.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết với Reuters rằng hiện có hàng trăm công ty đang tìm cách vận động chính phủ đầu tư vào các dự án khoáng sản của họ, nhưng đến nay chưa có thỏa thuận nào sắp được hoàn tất, kể cả với Critical Metals.
Thời gian vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump đã đầu tư vào các công ty khai khoáng chiến lược khác như Lithium Americas và MP Materials, những đơn vị có vai trò quan trọng trong sản xuất pin và vật liệu công nghệ cao. Theo Reuters, Washington cũng đang cân nhắc phân bổ lại 2 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS để hỗ trợ các dự án khai khoáng trong nước và ở các khu vực có tiềm năng chiến lược như Greenland.
Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Washington về mặt kinh tế và địa chính trị. Chính quyền Tổng thống Trump từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến đảo này, trong đó có đề xuất mua lại vào năm 2019. Trong tháng 3/2025, Phó Tổng thống JD Vance cũng đã đến thăm đảo để thúc đẩy hợp tác đầu tư. Một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ hiện đang hoạt động tại miền bắc Greenland.
Dự án Tanbreez được dự kiến sẽ tiêu tốn 290 triệu USD để đưa vào vận hành thương mại. Khi hoàn thành, mỏ này có thể cung cấp tới 85.000 tấn đất hiếm cô đặc mỗi năm. Ngoài đất hiếm, khu mỏ còn chứa các kim loại quan trọng khác như tantalum và gallium, kim loại từng bị Trung Quốc hạn chế xuất khẩu năm 2024.
Ngành công nghiệp khai thác của Greenland thời gian vừa qua phát triển khá chậm chạp, mới chỉ có hai mỏ nhỏ đang hoạt động. Các trở ngại về điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng hạn chế và lo ngại môi trường đã khiến quá trình phát triển chậm lại. Tuy vậy, vị trí gần tuyến đường thủy chính giúp Tanbreez có lợi thế nhất định về mặt vận chuyển và hậu cần.