Chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch rút quân khỏi Hàn Quốc

Theo thông tin độc quyền của tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 17/7, Lầu Năm góc đã đệ trình Nhà Trắng những phương án lựa chọn về giảm hiện diện quân sự tại Hàn Quốc tại thời điểm hai bên còn bất đồng trước yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Seoul nâng mức chi trả cho việc Mỹ đóng trú quân sự. 

Chú thích ảnh
Trực thăng quân sự Mỹ tại căn cứ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc.

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết, Lầu Năm góc đã tiến hành rà soát cơ cấu, tổ chức lực lượng của Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Việc rà soát này nằm trong chương trình lớn hơn của Mỹ về tái thẩm định bố trí quân sự và có thể là giảm triển khai lực lượng quân sự trên toàn cầu. 

Trước yêu cầu đề nghị cho biết phản hồi của WSJ, giới chức chính quyền Mỹ từ chối đề cập đến kế hoạch chi tiết về giảm hiện diện quân sự ở Hàn Quốc xuống mức dưới 28.500 quân như hiện nay, nói rằng chưa có quyết định chính thức về mức cắt giảm này. 

Thông tin về việc Mỹ điều chỉnh bố trí quân sự tại Hàn Quốc xuất hiện trong bối cảnh ông Trump trước đó đã khiến các đồng minh của Mỹ bất ngờ khi chính thức quyết định rút khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. 

Mỹ và Hàn Quốc thiết lập liên minh quân sự kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Năm 1991, hai nước đạt thỏa thuận đầu tiên về việc Seoul sẽ cung cấp một phần kinh phí và các hình thức hỗ trợ khác để giảm chi phí cho đồn trú quân sự Mỹ tại Hàn Quốc. 

Trước sức ép của Washington, Seoul đồng ý chi trả 926 triệu USD kinh phí cho đồn trú quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm 2019, tăng khoảng 8,2% so với năm trước. Ông Trump ca ngợi diễn biến mới này, nhưng ngay sau đó đòi Seoul phải tăng gấp 5 lần mức chi tiêu này, lên khoảng 5 tỉ USD trong năm 2020. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Quốc hội Mỹ duy trì hạn chế cắt giảm quân số tại Hàn Quốc
Quốc hội Mỹ duy trì hạn chế cắt giảm quân số tại Hàn Quốc

Quốc hội Mỹ dường như quyết tâm duy trì các quy định hạn chế cắt giảm quân số của nước này tại Hàn Quốc, được thể hiện qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2021 do các ủy ban quân vụ của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ soạn thảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN