Chê Patriot, Đức mua tên lửa phòng thủ MEADS

Một nguồn tin Chính phủ Đức tối 8/6 cho biết thay vì lựa chọn hệ thống tên lửa Patriot của Tập đoàn Raytheon, chính quyền Berlin đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS do liên doanh hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin với MBDA sản xuất (gồm Tập đoàn Finmeccanica SpA của Italy, Tập đoàn Airbus và Công ty Các hệ thống BAE của Anh), đồng thời xác nhận thông tin này trên truyền thông Đức và Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS. Ảnh: syracuse.com


Trước đó, Đài truyền hình Đức ARD đưa tin quân đội nước này đã quyết định lựa chọn MEADS thế hệ tiếp theo trong một thỏa thuận có khả năng trị giá tới 4,5 tỷ USD với các tập đoàn hữu quan nêu trên. Còn tại New York, nơi Tập đoàn Lockheed có một cơ sở sản xuất quy mô lớn, báo “the Syracuse Post-Standard” dẫn lời Thượng nghị sĩ Charles Schumer cho biết ông đã được Đại sứ quán Đức thông báo về quyết định trên.

Trong khi đó, Tập đoàn Lockheed chưa xác nhận các thông tin trên và cũng chưa có phát biểu chính thức nào từ phía văn phòng của nghị sĩ Schumer. 

Không giống như Đức, Ba Lan mới đây đã lựa chọn phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Patriot, thay vì MEADS.


TN (Theo Reuters)
Lầu Năm Góc ưu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa Boeing
Lầu Năm Góc ưu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa Boeing

Lầu Năm Góc dự kiến sẽ ưu tiên cấp ngân sách cho hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên đất liền do tập đoàn Boeing nghiên cứu phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN