Các nước Bắc Âu hợp tác quân sự đối phó Nga

Tờ "Aftenposten" của Na Uy ngày 10/4 đưa tin các bộ trưởng quốc phòng 5 nước Bắc Âu (gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Iceland) đã tuyên bố có kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự và quan hệ song phương với nhau, củng cố khả năng sẵn sàng đối phó trước các cuộc khủng hoảng phát sinh trong khu vực.

Bộ trưởng 5 nước trên, vốn không sở hữu lực lượng vũ trang riêng, cho rằng tại thời điểm này, "những hành động của Nga đã trở thành thách thức lớn nhất đối với tình hình an ninh châu Âu", việc các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng là động thái phản ứng trực tiếp với Nga. Họ cho rằng Nga "đang nỗ lực gây mất đoàn kết trong hàng ngũ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Các nước Bắc Âu đang đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin liên quan đến vấn đề này, trong đó có diễn biến tình hình trong không phận mỗi nước.


TN

Nga tập trận rầm rộ tại Bắc Kavkaz và Crimea
Nga tập trận rầm rộ tại Bắc Kavkaz và Crimea

Lực lượng binh sĩ của Bộ Nội vụ Nga mới đây đã tổ chức cuộc tập trận chiến thuật quy mô Zaslon-2015 tại Bắc Kavkaz và bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN