Belarus rút ra nhiều bài học quân sự từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Xung đột ở Ukraine đã khiến Belarus điều chỉnh kế hoạch hiện đại hóa quân đội cũng như tăng cường binh lực ở khu vực giáp biên giới với Kiev.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng nước này. Ảnh: BelTA

Hãng thông tấn Belarus (BelTA) dẫn thông báo của Tổng thống nước này Aleksandr Lukashenko ngày 26/5 cho biết, các sự kiện gần đây ở Ukraine đã giúp Belarus rút ra những bài học và thúc đẩy Minsk xem xét lại chiến lược hiện đại hóa các Lực lượng vũ trang của mình.

Tại một cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Belarus để thảo luận về các vấn đề an ninh quân sự, ông Lukashenko nói: “Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, chúng ta đã có một ý tưởng khác về cách cải tiến và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Ba tháng diễn ra cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga, cùng các hoạt động quân sự của hai bên, Chúng ta nhận ra rằng cần phải từ bỏ chiến lược hiện đại hóa ban đầu vì nó hóa ra quá tốn kém. Giờ đây, chúng ta đã hiểu rõ hơn về những vấn đề cần hiện đại hóa cho quân đội".

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin nêu rõ, để phù hợp với nhiệm vụ, có tính đến những diễn biến hiện tại và đánh giá tình hình ở Ukraine, Bộ này đã điều chỉnh các phương pháp tiếp cận để tăng cường lực lượng vũ trang. Công việc này sẽ được thực hiện theo nhiều hướng.

Trước đó tại cuộc họp chính phủ để thảo luận về các hợp đồng quốc phòng năm nay, ông Lukashenko nói rằng Belarus đã rút ra bài học từ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Belarus nói: “Hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã dạy chúng tôi rất nhiều điều".

Theo Tổng thống Lukashenko, quyết định nhằm tăng cường khả năng cơ động của lực lượng vũ trang Belarus là đúng đắn.

“Nói cách khác, chúng ta cần các đơn vị cơ động. Và chúng ta phải tập trung vào nó. Chắc chắn, hệ thống tên lửa phòng không S-400 là một loại vũ khí tốt cũng như các máy bay chiến đấu tối tân cùng những trang thiết bị khác. Nhưng một bài học đã được rút ra. Các lực lượng công nghệ cao của Mỹ hoặc NATO có tiềm lực khổng lồ và có thể phá hủy mọi loại sân bay và cơ sở hạ tầng trong vòng 1-2 giờ. Sau đó, máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh ở đâu? Hơn nữa, khả năng bị tiêu diệt của những chiếc máy bay này vẫn tồn tại. Đây là lý do tại sao việc tập trung vào tính cơ động là cần thiết”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko chỉ ra rằng sự cần thiết phải đảm bảo thông tin liên lạc đáng tin cậy là một bài học kinh nghiệm khác từ cuộc xung đột ở Ukraine. “Có rất nhiều vấn đề với các phương tiện liên lạc. Không có quân đội nào mà không có thông tin liên lạc. Nếu không đảm bảo thông tin liên lạc, các hệ thống vũ khí cũng bị coi là không hiệu quả và hoạt động quân sự sẽ bị tê liệt”, ông Lukashenko nhận xét.

Cùng ngày, Tổng thống Lukashenko thông báo nước này quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam (hướng biên giới với Ukraine) như một phần của lực lượng vũ trang Belarus.

Theo ông Lukashenko, quân đội Belarus phải tăng cường bảo vệ khu vực biên giới này ngay lập tức và một cuộc luân chuyển đang được tiến hành đối với các lực lượng vũ trang, lực lượng đặc công (từ hướng Tây và Tây Bắc), các tiểu đoàn chiến thuật, được triển khai về phía Nam.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Belarus lo ngại Ba Lan và NATO âm mưu chia cắt Ukraine
Tổng thống Belarus lo ngại Ba Lan và NATO âm mưu chia cắt Ukraine

Ngày 23/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông lo ngại về các động thái của phương Tây nhằm chia cắt Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN