Ấn Độ có kế hoạch mua siêu tên lửa của Nga

New Delhi có kế hoạch mua 10 hệ thống tên lửa tầm xa S-400 Triumph của Nga để tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng không.


Báo “The Times of India” của Ấn Độ ngày 11/10 dẫn nguồn tin từ Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) của nước này cho biết thông tin trên.

Theo nguồn tin, đề xuất này được đưa ra tại cuộc họp gần đây của DAC dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar. Tin trên cũng cho biết Bộ trưởng Parrikar sẽ đi thăm Nga để thúc đẩy thương vụ mua bán này. 

Trong khi đó, nhiều khả năng đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình nghị sự chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Nga - nơi ông sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva vào tháng 12 tới.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumph đạt tốc độ bay siêu thanh, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa và máy bay do thám, thậm chí là cả tên lửa đạn đạo với phạm vi hoạt động lên đến 400km.

TN
Vũ khí "sát thủ" mới của Ấn Độ
Vũ khí "sát thủ" mới của Ấn Độ

Một khẩu pháo tự hành mới cuối cùng có thể sẽ được tích hợp vào các kíp xe tăng của quân đội Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN