Ấn Độ cần cả trăm chiến đấu cơ Rafale

Không quân Ấn Độ sẽ cần ít nhất 6 phi đội gồm 108 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp hoặc tương đương để tăng cường năng lực tác chiến trong bối cảnh đang hy vọng sẽ ký được hợp đồng gồm 36 chiến đấu cơ Rafale vào trước cuối năm nay.


Theo Không quân Ấn Độ, 2 phi đội trong đó mỗi phi đội có 18 chiếc Rafale như hiện nay có thể là chưa đủ. Phát biểu trong cuộc họp báo trước ngày của Lực lượng Không quân 8/10, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Arup Raha cho biết lực lượng này cần có ít nhất 6 phi đội máy bay chiến đấu đa năng tầm trung.

Máy bay Rafale Pháp. Ảnh: Reuters

Ông Raha còn cho biết thêm mặc dù Rafale là ứng cử viên đầy triển vọng nhưng Ấn Độ có thể tìm kiếm loại máy bay khác có khả năng tương đương “nếu đạt được hợp đồng tốt”.

Ông Raha nêu rõ: “Rõ ràng, chúng tôi muốn có nhiều loại máy bay chiến đấu đa năng tầm trung. Theo tôi, cần có ít nhất khoảng 6 phi đội. Có thể có một số phương án lựa chọn khác nữa cũng tốt”.

Huy Bình (P/v TTXVN tại Ấn Độ)
Pháp giao 3 máy bay chiến đấu Rafale cho Ai Cập
Pháp giao 3 máy bay chiến đấu Rafale cho Ai Cập

Các quan chức Ai Cập đã nhận số máy bay trên tại một căn cứ tại miền Nam Pháp và sẽ được các phi công Ai Cập lái về nước trong ngày 21/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN