Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Lầu Năm Góc thông báo, ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân. Đây là cuộc đối thoại thực chất đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước trong gần 18 tháng.
Gần đây, truyền thông Iran đã điểm danh chi tiết những loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nước này sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel đêm 13/4.
Hành động của Iran trước, trong và sau cuộc tấn công cho thấy nước này có thể hài lòng với phản ứng của họ và dường như muốn tránh leo thang thêm, trừ khi cần thiết.
Các cuộc tấn công của Nga ngày càng chính xác hơn khi quân đội nước này đang cải thiện khả năng thích ứng chiến thuật đã thử nghiệm trong nhiều tháng.
Hải quân Mỹ đã vấp phải hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội sau khi đăng một bức ảnh chỉ huy chiến hạm ngắm bắn súng trường tấn công. Điều bất thường ở bức ảnh này là chiếc ống ngắm đã quay ngược.
Hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đã bảo vệ nước này khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Theo kênh truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành, tối 14/4, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào lực lượng này.
Các quan chức Mỹ ngày 12/4 tiết lộ Lầu Năm Góc đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều động thêm tàu chiến, máy bay và binh sĩ trong bối cảnh khu vực đang lo ngại Iran tấn công trả đũa Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bãi thử Kapustin Yar, cho rằng kết quả này khẳng định độ tin cậy cao của tên lửa Nga.
Ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu triển khai cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trước những mối đe dọa trong mọi tình huống.
Theo hãng tin Yonhap, hải quân Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến.
Một tướng Mỹ nhận định Nga đang trên đường sở hữu lực lượng quân sự lớn nhất trên lục địa Á-Âu.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định kế hoạch tổ chức cuộc Diễn tập bàn tròn, trong đó thảo luận ứng phó các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm các mối đe dọa hạt nhân.
Đây có thể là trận chiến đầu tiên giữa phương tiện không người lái mặt đất và trên không trong lịch sử và cuộc đối đầu nêu bật những cách tiếp cận sáng tạo mà cả lực lượng Nga và Ukraine đang thực hiện trong việc tận dụng các công nghệ không người lái.
Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung định kỳ với Mỹ và Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bắt đầu từ năm 2025, nhằm tăng cường an ninh khu vực.
Ngày 11/4, Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp do Trung tá Sebastien Drouelle, Chỉ huy tàu làm Trưởng đoàn cùng 98 sỹ quan, thủy thủ tàu đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 11 - 15/4).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang xem xét việc triển khai các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến khu vực dọc biên giới phía Đông Nam với Iraq.
Theo phóng viên tại Đông Âu, ngày 10/4, giới chức Kiev xác nhận Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng và lĩnh vực sản xuất vũ khí. Đây là một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine thông qua tăng cường hợp tác với các đồng minh.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars đóng vai trò cốt yếu trong chiến lược phòng vệ của Nga. Gần đây, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã hoàn thành cuộc tập trận với sự góp mặt của Yars.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy dành cho lực lượng bộ binh của khối quân sự này tại một thị trấn ở Phần Lan, cách biên giới Nga khoảng 140 km.