Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Ngày 22/4, hàng nghìn binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Balikatan (Vai kề vai).
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2023 ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong hơn một thập niên, đạt mức 2.400 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh xung đột xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Đây là số liệu mà báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 22/4.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh đã nghiên cứu các báo cáo về vụ bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 hôm 19/4.
Những bên ủng hộ chính của Ukraine đang cung cấp hàng tỷ USD vũ khí và đạn dược. Cho đến nay, Mỹ cam kết hỗ trợ quân sự nhiều nhất, tiếp theo là Đức.
Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Không quân Mỹ sở hữu các tên lửa có thể phá hủy các thiết bị điện tử của các cơ sở hạt nhân Iran bằng cách sử dụng vi sóng công suất cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Lực lượng Không quân Indonesia (TNI AU) và Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp (FASF) đã nhất trí thiết lập hợp tác quân sự để củng cố năng lực phòng không của hai nước.
Ngày 19/4, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ máy bay ném bom tầm xa siêu vượt âm Tupolev Tu-22M3 của Nga. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng phản hồi với giải thích hoàn toàn khác biệt.
Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành thử “đầu đạn siêu lớn” cho tên lửa hành trình chiến lược và phóng thử tên lửa phòng không mới.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 19/4 đã chuyển giao tên lửa hành trình siêu vượt âm tầm xa BrahMos cho Philippines, một phần của thỏa thuận liên chính phủ trị giá 375 triệu USD được ký năm 2022.
Quân đội Ukraine ngày 19/4 cho biết lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ, họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu xuất khẩu vũ khí đạt 20 tỷ USD trong năm nay, bao gồm cả việc bán máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho các thị trường mới nổi.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/4, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa hành trình công nghệ trong nước (ITCM), với tầm bắn 1.000 km.
Chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ahmad Haghtalab nói rằng Iran có thể xem lại "học thuyết hạt nhân" của mình nếu có bất kỳ "mối đe dọa nào" hoặc hành động” chống lại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Sau gần hai tháng sống và rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các tân binh tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình) đã không còn bỡ ngỡ, rắn rỏi, trưởng thành hơn và đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện.
Tehran chỉ sử dụng tên lửa lỗi thời nhưng đã buộc Tel Aviv và các đồng minh phương Tây phải sử dụng tối đa nguồn lực để phòng vệ.
Cuộc xung đột cường độ cao ở Ukraine đã biến các hệ thống robot thành công cụ không thể thiếu trên chiến trường. Các lực lượng Nga đã huy động đủ loại, từ robot chiến đấu, vận chuyển, trinh sát, tới robot đặc công, chữa cháy cho các cuộc tiến công dọc theo phòng tuyến Ukraine.
Một mối đe dọa hiện hữu là hệ thống phòng không nguy cơ bị áp đảo với lượng tên lửa lớn tên lửa tấn công. Cuộc tấn công của Iran cũng cho thấy sự thiếu hụt trong sản xuất hệ thống đánh chặn của Mỹ.
Theo tờ Wall Street Journal, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa của Israel vào lãnh thổ hoặc các lực lượng thân nước này trong khu vực.
Nhà sản xuất vũ khí CSG của Séc đã chứng kiến lợi nhuận của mình bùng nổ nhờ được hưởng lợi từ việc tân trang lại xe tăng cũ để bán cho Ukraine.
Cuối tuần trước, các tàu chiến Hải quân Mỹ đã dùng tên lửa SM-3 để đánh chặn "cơn mưa" tên lửa đạn đạo Iran đang lao tới Israel. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển này được sử dụng trong tác chiến.