Tổng thống Ukraine kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Pháp hỗ trợ phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không, khả năng phòng thủ tầm xa và bảo đảm an ninh năng lượng cho Ukraine. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa lãnh đạo hai nước trong 2 ngày qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky viết Tổng thống Trump “nắm rõ tình hình” và hai bên “nhất trí tiếp tục đối thoại" trong lúc các nhóm công tác chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo đã có cuộc điện đàm khác với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày 12/10 để kêu gọi Paris hỗ trợ thêm hệ thống phòng không và tên lửa cho Kiev.

Trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky nêu rõ đã trao đổi với người đồng cấp Pháp về những nhu cầu ưu tiên của Ukraine, mà trước hết là các hệ thống phòng không và tên lửa.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga rất quan ngại trước thông tin về khả năng Mỹ xem xét cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine. 

Hôm 6/10, Tổng thống Trump cho biết ông muốn làm rõ với Kiev về kế hoạch sử dụng tên lửa Tomahawk trước khi đưa ra quyết định có cung cấp cho Ukraine hay không, vì ông không muốn làm leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.