Theo đài Sputnik (Nga), các cuộc tập kích nhằm vào ba cơ sở luyện thép lớn của Ukraine - Zaporozhstal, Kametstal và nhà máy thuộc tập đoàn Pháp ArcelorMittal - đã đánh trúng “trái tim” của ngành công nghiệp thép, đó là các lò cao.
Chuyên gia Dandykin giải thích nếu không có lò cao, Ukraine không thể sản xuất gang, thép và kim loại cán, những vật liệu thiết yếu để chế tạo giáp, nòng pháo và thân xe bọc thép.
“Nhắm vào các lò cao đồng nghĩa với đánh vào toàn bộ chuỗi sản xuất phục vụ quân sự”, ông nói.
Theo chuyên gia này, để khôi phục hoạt động của các lò cao sẽ cần nhiều năm, đội ngũ chuyên gia cùng những linh kiện trước đây được nhập khẩu từ Nga.
Ông đánh giá đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với nền kinh tế thời chiến của Ukraine, bởi “giờ đây họ sẽ phải tìm nguồn cung mọi thứ từ nước ngoài”.
Điều này đồng nghĩa Ukraine phải đưa các nguồn lực cần thiết vào nước này bằng đường biển, trong khi tình hình rất khó khăn, do Nga liên tục tập kích các cảng và tàu thuyền được sử dụng để cung cấp hàng hóa cho lực lượng Ukraine.
Dù viện trợ quân sự của phương Tây vẫn được chuyển tới Ukraine, việc bảo đảm sửa chữa, khôi phục trang thiết bị đang ngày càng gặp nhiều khó khăn. Theo ông Dandykin, trong bối cảnh đó, các cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy thép là “một đòn giáng mạnh”.
Ngành công nghiệp thép Ukraine về cơ bản đã bị tê liệt sau khi các cuộc tập kích của Nga gây hư hại ba trong số những nhà máy thép lớn nhất nước này tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.
Các cơ sở bị ảnh hưởng, trong đó có những nhà máy thuộc Tập đoàn Metinvest và Nhà máy thép của ArcelorMittal tại Kryvyi Rih, trước đây chiếm khoảng 90% sản lượng thép của Ukraine. Việc các nhà máy này ngừng hoạt động khiến hàng nghìn công nhân tạm thời không có việc làm, đồng thời có thể tác động tới sản lượng công nghiệp, nguồn thu thuế và nền kinh tế nói chung.
Ông Oleksandr Vodoviz, Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Metinvest, cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine không còn ngành công nghiệp thép nữa”.
Diễn biến trên cho thấy tác động ngày càng rõ của các cuộc tập kích đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp Ukraine, khi các cơ sở sản xuất lớn ngày càng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trong các cuộc tập kích của Nga.