Chiến đấu cơ F-35 do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, thương vụ mới nâng tổng số F-35 của nước này lên 43 chiếc, giúp không quân có thể đảm nhận “những nhiệm vụ chiến đấu mới”. Khoản đầu tư này cũng bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị huấn luyện mô phỏng và các hệ thống hỗ trợ khác cho phi đội.
Ngoài ra, Đan Mạch xác nhận kế hoạch mùa F35 lần này bao gồm cả thiết bị bay không người lái (UAV) dạng "đồng hành chiến đấu" (Collaborative Combat Aircraft – CCA) tích hợp với F-35. Các UAV này sẽ hoạt động như một vũ khí tiên phong hoặc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, dưới quyền điều khiển chiến thuật của phi công lái F-35. Tuy chưa công bố thời điểm đặt hàng, nhưng Bộ Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị cho khả năng triển khai nhanh, trong bối cảnh chương trình CCA của Không quân Mỹ mới bước vào giai đoạn thử nghiệm bay từ tháng 8.
Song song với đó, chính phủ Đan Mạch cũng công bố kế hoạch đầu tư trị giá tương đương 27,4 tỷ Krone dành riêng cho quốc phòng tại Bắc Cực, tập trung vào cả năng lực trên bộ lẫn trên biển, trong đó Greenland là trọng tâm. Kế hoạch bao gồm việc thành lập một Bộ chỉ huy Bắc Cực mới đặt tại Nuuk, thủ phủ Greenland, cùng việc triển khai máy bay tuần tra biển.
Copenhagen cho biết có thể sẽ hợp tác với một đối tác NATO trong thương vụ máy bay tuần tra. Các hạng mục khác đã được Quốc hội phê duyệt gồm hai tàu Bắc Cực, tàu phá băng, cáp ngầm Bắc Đại Tây Dương nối Đan Mạch với Greenland, hệ thống radar mới ở phía đông Greenland và một số loại UAV.
Các quyết định trên diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị ở vùng Bắc Cực ngày càng phức tạp, đặc biệt sau những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc mua lại hoặc “giành quyền kiểm soát” Greenland.
Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, nhưng có vai trò chiến lược quan trọng đối với NATO, đặc biệt khi khu vực Bắc Cực ngày càng được chú ý về mặt quân sự và kinh tế.
Việc tăng cường hiện diện quốc phòng tại đây cho thấy Copenhagen đang theo đuổi một cách tiếp cận chủ động hơn trước những thách thức an ninh mới, đồng thời củng cố vị thế của mình trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.