Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Một nghị sĩ Ukraine xác nhận rằng quân đội nước này đã rút xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất khỏi chiến trường bởi chúng dễ trở thành mục tiêu tấn công của thiết bị bay không người lái (UAV) Nga.
Tổng thống Alexander Lukashenko cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố quân sự dọc biên giới Belarus với Ukraine là khá cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 25/4, trang mạng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi cho biết Mỹ đang triển khai các máy bay chiến đấu F-35 từ căn cứ không quân Lakenheath của Anh tới căn cứ không quân Lask của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng viễn chinh, tương tác và phối hợp với không quân Ba Lan.
Sáng 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 4/2024.
Ngày 25/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Mỹ Kim Un Chol ra thông cáo báo chí nêu rõ Triều Tiên sẽ tăng cường hành động nhằm duy trì sức mạnh quân sự, bất chấp sức ép trừng phạt từ Mỹ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 24/4 đã kêu gọi Ankara và Berlin đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 24/4 xác nhận Washington đã chuyển giao cho Kiev các Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa để sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Tên lửa đã được đưa tới quốc gia Đông Âu trong tháng này.
Một số xe thiết giáp do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine mà Nga tịch thu được đã xuất hiện ở Moskva.
Ngày 24/4, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các hoạt động diễn tập chung trong không gian để ứng phó với các cuộc tấn công làm nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các mối đe dọa khác từ không gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, từ ngày 23-25/4, Mỹ và Hàn Quốc tổ chức vòng đàm phán đầu tiên liên quan đến Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn (SMA) tại Hawaii (Mỹ). Theo đó, hai bên sẽ đàm phán về mức gánh vác của Seoul với chi phí đồn trú của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sau năm 2026.
Chiều 23/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Kim Seon Ho, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11.
Chad đã yêu cầu quân đội Mỹ dừng các hoạt động tại căn cứ không quân gần thủ đô N'Djamena.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 23/4 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lần đầu tiên chỉ đạo cuộc tập trận chiến thuật mô phỏng phản công hạt nhân, với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tên lửa đa nòng siêu lớn 600 mm.
Tehran tuyên bố hệ thống phòng không "Bavar-373" của họ sánh ngang, thậm chí vượt S-400 của Nga, cũng như các hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ.
Các vũ khí và trang thiết bị Mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây.
Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Hawaii trong tuần này về việc chia sẻ chi phí duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22/4 sau khi Warszawa cho biết sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định triển khai.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có kế hoạch cử các đơn vị chiến đấu đến Ukraine mặc dù một số đồng minh NATO đã triển khai cố vấn quân sự ở quốc gia Đông Âu này.
Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên vừa phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo. Bộ này cho biết thêm vật thể này đã rơi xuống biển.
Nga đang chế tạo hệ thống an ninh kỹ thuật số mang tên Pyatnitsa, có nghĩa là thứ sáu trong tiếng Nga, nhằm bảo vệ các cơ sở quan trọng trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).