Cờ Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Các đề xuất này nằm trong “lộ trình chính sách quốc phòng” của EU với 2 dự án đặc biệt cấp bách là Sáng kiến phòng thủ thiết bị bay không người lái của châu Âu (European Drone Defence Initiative, trước đây gọi là “bức tường chống thiết bị bay không người lái”) và Hệ thống Giám sát sườn phía Đông (Eastern Flank Watch) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của EU dọc biên giới phía Đông trên bộ, trên không và trên biển. EC cho biết sáng kiến về thiết bị bay không người lái dự kiến sẽ đi vào hoạt động toàn phần từ năm 2027, còn chương trình Giám sát sườn phía Đông sẽ đi vào hoạt động toàn diện từ cuối năm 2028.
Hai dự án còn lại là Sáng kiến Lá chắn phòng không châu Âu (European Air Shield) để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và các phương tiện trên không khác, cùng với Lá chắn Không gian châu Âu (European Space Shield) nhằm bảo vệ tài sản và dịch vụ không gian vũ trụ của khối.
Phát biểu tại cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết những dự án trên nhằm củng cố hơn nữa năng lực phòng thủ của châu Âu.
Dự kiến, lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ xem xét và quyết định liệu có phê chuẩn các dự án trọng điểm này hay không, đồng thời thống nhất cơ chế điều hành đối với các dự án được thông qua.