Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận rằng vị thế thành viên của Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước quân sự Đại Tây Dương (NATO) đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Nga.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ bán cho Ukraine thiết bị trị giá 138 triệu USD để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không HAWK nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/4 thông báo nước này đã gửi hàng nghìn khẩu súng máy, súng bắn tỉa, súng phóng lựu và hàng trăm nghìn quả đạn của Iran cho Ukraine hồi tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 9/4, báo chí Argentina đưa tin chính quyền của Tổng thống Javier Milei đã cho phép quân đội Mỹ cùng vận hành căn cứ hải quân tại thành phố cực Nam Ushuaia.
Scorpio là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được các đơn vị xử lý bom mìn của Nga sử dụng để kiểm tra các mối đe dọa tiềm ẩn từ khoảng cách an toàn và vô hiệu hóa từ xa mìn và bẫy mìn.
Căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau cuộc tấn công tên lửa vào tòa nhà lãnh sự của Đại sứ quán Iran ở Syria đầu tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa các cường quốc hàng đầu khu vực.
Israel đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng không trên biển C-Dome chống lại mục tiêu đáng ngờ xâm phạm không phận nước này.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành một cuộc tập trận chung ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc.
Sáng 8/4, hơn 20 binh sĩ khởi hành từ Berlin đã bay đến Vilnius (Litva) để thiết lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên của quân đội Đức tại lãnh thổ nước khác kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.
Ngày 8/4, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Sea Shield 24 đã khai mạc tại cảng Costanta của Romania với sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và quốc gia đối tác.
Tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga) đã tạo dòng vũ khí chống tăng mới tiềm năng, được phát triển khi sau nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng các xe quân sự nước ngoài Moskva tịch thu được.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ lâu đã kêu gọi hành động quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng quốc gia 88 triệu dân này sở hữu khả năng phòng thủ đáng kể.
Biến thể hải quân của hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không Pantsir của Nga đã được đưa vào chiến đấu, đối đầu và đánh bại tên lửa hành trình Storm Shadow trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự của Hàn Quốc vào quỹ đạọ sáng 8/4.
Ông Oleg Ryazantsev - Giám đốc điều hành High Precision Systems thuộc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga – tuyên bố Moskva đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không trên tàu hải quân Pantsir-M trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ngày 7/4, người phát ngôn quân đội Israel cho biết quân đội nước này đã rút bộ binh khỏi phía Nam Dải Gaza, ngoại trừ một lữ đoàn.
Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày trên Biển Chukchi nằm giữa Khu tự trị Chukotka của Nga và tiểu bang Alaska của Mỹ.
Nga tiếp tục khai thác "chiếc ô" phòng không đang suy yếu của Ukraine để làm suy giảm nghiêm trọng năng lực công nghiệp quốc phòng quan trọng mà Kiev cần.
Xe tăng Nga đã được bổ sung thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn để chống lại máy bay không người lái (UAV) của đối phương.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) sẽ thành lập một phái bộ để hỗ trợ Ukraine. Đây là thông báo của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski sau cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Brussels (Bỉ).