Ông Andrej Babis, lúc là Thủ tướng CH Séc, tới dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ ngày 12/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga cho biết tỷ phú Andrej Babis, người vừa giành chiến thắng trong bầu cử ở Cộng hoà Séc, một lần nữa khẳng định rằng Praha sẽ không sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp vũ khí cho Kiev.
Theo RT, tuyên bố nêu trên được đưa ra khi ông Babis bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới sau khi đảng ANO cánh hữu của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng hoà Séc cuối tuần qua.
Ông Babis, người từng giữ chức thủ tướng từ năm 2017 đến 2021, được kỳ vọng rộng rãi sẽ trở lại cương vị này sau chiến thắng của đảng ANO.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh đang diễn ra, ông Babis đã nhấn mạnh lại lập trường phản đối việc chi ngân sách quốc gia để tài trợ vũ khí cho Ukraine.
Trong một phát biểu tại Praha hôm 8/10, Babis tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dành cho Ukraine dù chỉ một đồng crown từ ngân sách để mua vũ khí”.
Sau khi bác bỏ viện trợ quân sự cho Ukraine bằng tiền ngân sách, ông Babis đã làm rõ rằng các công ty vũ khí của Séc vẫn sẽ được phép tiếp tục xuất khẩu sang Ukraine.
“Chúng tôi không có vấn đề gì với việc đó”, chính trị gia 71 tuổi này nói thêm.
RT cho biết dưới thời Thủ tướng mãn nhiệm Petr Fiala, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, với việc liên minh trung hữu của ông đã khởi xướng một chương trình đạn dược quốc tế.
Khoảng 3,5 triệu viên đạn cỡ lớn đã được cung cấp cho Ukraine thông qua chương trình này, vốn mua từ các nước thứ ba không được nêu tên. Trong đó, Đức là một trong những quốc gia đóng góp tài chính.
Ông Babis đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp quản sáng kiến đạn dược của Cộng hoà Séc, báo hiệu một sự thay đổi tiềm tàng trong cách Praha hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Liên quan tới việc ủng hộ Ukraine, ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố vào tối 4/10, một phóng viên của hãng tin Suspilne của Ukraine đã hỏi nhà lãnh đạo đảng ANO rằng liệu ông có ý định ủng hộ việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, nếu một lần nữa trở thành Thủ tướng Cộng hoà Séc.
Người giành chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Cộng hoà Séc trả lời rằng: “Các bạn chưa sẵn sàng cho EU. Chúng ta cần chấm dứt chiến tranh trước. Tất nhiên, chúng ta có thể hợp tác với Ukraine, nhưng các bạn chưa sẵn sàng để gia nhập EU”.
Trong khi đó, vào tuần trước, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia nhập với Brussels, nói với các nhà lãnh đạo EU rằng “chúng ta cần có bước tiến thực chất”.
Về phía Moskva, mặc dù kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng không phản đối việc nước này trở thành thành viên EU vì đây là một khối kinh tế chứ không phải liên minh quân sự.
Trong một phát biểu vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố: “Ukraine đã tự đặt ra mục tiêu… gia nhập EU. Tôi xin nhắc lại, đó là lựa chọn hợp pháp của Ukraine – cách họ muốn xây dựng các mối quan hệ quốc tế của mình”.
Hiện nay, ông Babis đã bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh sơ bộ với hai đảng cánh hữu: Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD) và Đảng Motorists.
Hiện tại, ANO nắm giữ 80 trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện. Nếu nhận được sự ủng hộ từ hai đảng nhỏ hơn, một liên minh tiềm năng sẽ có đa số 108 ghế.
Tổng thống Petr Pavel đã thông báo Quốc hội mới được bầu sẽ nhóm họp phiên đầu tiên vào ngày 3/11.