Ukraine đang gặp bế tắc trong nỗ lực thuyết phục Mỹ gửi thêm vũ khí. Vì vậy, nước này dự định thử một hướng đi mới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch, phụ nữ sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo chính sách nghĩa vụ quân sự bình đẳng giới mới có hiệu lực từ ngày 1/7.
Lầu Năm Góc đã đưa ra những đánh giá cụ thể hơn về mặt con số đối với tác động của cuộc không kích cách đây 10 ngày nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, một thiết bay không người lái (UAV) đã tấn công thành công xe tăng Leopard do Đức sản xuất tại vùng Sumy của Ukraine.
Theo ông James Cowan, Giám đốc điều hành HALO Trust, xung đột Nga – Ukraine có thể đã biến Ukraine thành bãi mìn lớn nhất thế giới và nếu không được xử lý nhanh chóng, công việc này có thể kéo dài hàng trăm năm.
Người lính Ukraine Serhiy Melnyk rút từ trong túi áo một mảnh kim loại nhỏ, gỉ sét vẫn còn vết máu khô, được gói cẩn thận trong giấy, rồi khẽ nói: “Nó sượt qua thận, đâm vào phổi và tim tôi”.
Theo kênh truyền thông Suspilne, ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine - đã đưa ra những đánh giá về khả năng tấn công và chế tạo các loại thiết bị không người lái của quân đội Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 30/6 - 2/7, quân đội Indonesia (TNI) đã chủ trì Hội nghị Tư lệnh Quân y các nước ASEAN lần thứ 12 (ACMMC-12) và các hoạt động liên quan.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang phát triển một loại vũ khí chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Dự án này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện.
Theo Politico (Mỹ), Lầu Năm Góc đã tạm dừng chuyển một số tên lửa phòng không và vũ khí chính xác khác cho Ukraine, do lo ngại kho dự trữ của Mỹ đã xuống mức quá thấp.
Nền tảng sáng tạo quốc phòng Brave1 vừa ra mắt loại vũ khí mới nhất trong kho vũ khí nhằm đối phó với các loại thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga liên tục đe dọa binh sĩ bộ binh của Ukraine.
Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào ngày 1/7, các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công một nhà máy quân sự lớn của Nga ở thành phố Izhevsk, cách tiền tuyến Ukraine hơn 1.300 km.
Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết loại vũ khí siêu vượt âm này sẽ được triển khai tại Belarus trước cuối năm nay.
Chính phủ Latvia đã phê duyệt việc chuyển giao 42 xe thiết giáp chở quân (APC) “Patria 6x6” cho Ukraine. Mỗi chiếc Patria có thể chở tối đa 10 binh sĩ, được trang bị hệ thống cối và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường thủy.
Đáp trả nguy cơ bị tấn công, Tehran đẩy mạnh đầu tư vào khí tài tầm xa và phòng không hiện đại, với kỳ vọng thay đổi cán cân sức mạnh ở Trung Đông.
Ukraine tung USV thế hệ mới Magura W6, tăng tầm tấn công và linh hoạt vượt trội, tiếp tục gây sức ép mạnh lên hạm đội Nga ở Biển Đen.
Ngày 30/6, Thống đốc vùng Lugansk do Nga bổ nhiệm, ông Leonid Pasechnik, tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, bao gồm cả thành phố Izhevsk – nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.300km.
Ngày 30/6, Chính phủ Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất thỏa thuận bán cho Israel bộ dẫn đường bom và các thiết bị hỗ trợ liên quan trị giá 510 triệu USD. Văn kiện sẽ được chuyển đến Quốc hội Mỹ xem xét.
Iran khẳng định năng lực tên lửa là đòn bẩy chiến lược hiệu quả, không thể bị tước bỏ trước các mối đe dọa trong tương lai, đặc biệt sau cuộc xung đột với Israel.