Ukraine đã bắn hạ 577 mục tiêu trong đợt tập kích kỷ lục bằng tên lửa và UAV của Liên bang Nga. Trong đợt tấn công này, nhà máy Mỹ ở Mukachevo cũng bị trúng đòn.
Ngày 26/11, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh những mảnh vỡ từ loạt tên lửa ATACMS tấn công vào tỉnh Kusk của Nga. Khả năng cao, những quả tên lửa này đã được Mỹ sản xuất từ thập niên 1990 của thế kỷ trước.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thừa nhận Ukaine đã phóng nhiều tên lửa ATACMS tấn công sân bay và hệ thống phòng không S-400 của nước này, đồng thời cảnh cáo sẽ đáp trả.
Theo Tướng Waldemar Skrzypczak, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Ba Lan, vệ tinh do thám đã không phát hiện được việc Moskva phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik cũng như hành trình bay của nó khi tấn công Ukraine, quốc gia đã được Mỹ cho phép dùng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại Ba Lan đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Nga - NATO. Liệu công nghệ phòng thủ tiên tiến này có đủ sức bảo vệ Ukraine trước các đợt tấn công tên lửa từ Nga?
Ngày 26/11, tại thủ đô Athens, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với NATO.
Theo dữ liệu từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga hiện sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, chiếm 47% kho dự trữ toàn cầu. Trong số đó, khoảng 1.710 đầu đạn được triển khai, nhiều hơn so với con số 1.670 của Mỹ.
Châu Âu đang triển khai chiến lược phòng thủ chung, với gần 20 quốc gia EU hợp tác trong các lĩnh vực như phòng không, tên lửa và công nghệ quân sự hiện đại. Đây được coi là bước đi quyết liệt của EU để khẳng định tự chủ chiến lược và đối phó với các nguy cơ địa chính trị ngày càng gia tăng.
Gần nửa thế kỷ kể từ lần đầu ra mắt, máy bay chiến đấu F-15 vẫn chứng minh sức mạnh khi trở thành tâm điểm nâng cấp tại châu Á. Từ Hàn Quốc và Nhật Bản đến Indonesia, F-15 tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược trong không chiến hiện đại. Vậy điều gì đã khiến F-15 hồi sinh mạnh mẽ như vậy?
Ngày 25/11, Lãnh đạo cấp cao Nga lên tiếng cảnh báo về hậu quả trước khả năng các nước tiến hành chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Quân đội Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022 và đang chiếm một khu vực có diện tích bằng một nửa London của Anh.
Máy bay do thám Global 6500 được thiết kế với các tính năng vượt trội. Máy bay có thể bay liên tục 18 giờ và thực hiện tới 750 giờ bay giữa các lần bảo trì.
Tối 25/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine tiếp tục không kích trên diện rộng. Trong khi đó, phía Nga cũng tiến hành một loạt không kích vào các khu vực trọng yếu của Ukraine.
Hệ thống phòng không IRIS-T là một công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau.
Ngày 25/11, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cho biết nước này sẽ chuyển giao hàng loạt tên lửa cho Ukraine trong những tuần tới.
Nhiều thiết bị tự hành, bao gồm cả robot leo tường, đã xuất hiện trong cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa quân đội Trung Quốc và Singapore, để bổ trợ cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
Theo Bloomberg, mới đây Anh đã chuyển giao hàng chục tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Keir Starmer lên nắm quyền.
Ngày 21/11, Triều Tiên đã giới thiệu dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới mang tên Cheonma-2 (M2024) tại triển lãm quốc phòng tại Bình Nhưỡng.
Cuộc triển lãm quân sự mới nhất của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng đã giới thiệu hàng loạt vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn, UAV cảm tử và thiết bị bay không người lái.
Cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào miền Nam Liban nhằm mục đích loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah đã gây ra sự tàn phá nặng nề, nhưng hiệu quả thực tế vẫn còn nhiều nghi vấn.
Iran và Azerbaijan đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 4 ngày tại tỉnh Ardabil, Tây Bắc Iran.