Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/5, hàng trăm người dân sống gần khu vực triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc đã gửi kháng nghị tới Toà án Hiến pháp nước này để xin lệnh của toà chống lại việc xây dựng và hoạt động của cơ sở quân sự này.
Lầu Năm Góc ủng hộ kế hoạch đầu tư khoảng 8 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới.
Trước nguy cơ bùng nổ Thế chiến thứ ba trên toàn cầu, trang Business Insider đã “đặt lên bàn cân” tiềm lực của ba cường quốc quân sự Nga, Mỹ và Trung Quốc để chọn ra “người chiến thắng”.
Ngày 6/5, Biên đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cập Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 6 - 9/5.
Nga đã điều tàu khu trục Đô đốc Essen được trang bị tên lửa Kalilbr đến Địa Trung Hải gia nhập cụm tàu hải quân đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hạm đội tàu Pháp đã tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự chung với Anh, Mỹ và nước chủ nhà ở gần Biển Đông.
Ngày 6/5, truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã bắt đầu kiểm tra khả năng triển khai các tên lửa hành trình trong tương lai.
Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình chống hạm chiến thuật Kh-35UE cho máy bay tiêm kích tàng hình T-50 thế hệ 5 (PAK FA) khi máy bay này đi vào hoạt động.
Người phát ngôn Hải quân Nga, Đại tá Igor Dygalo cho biết, theo kế hoạch, tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov thuộc dự án 11711 sẽ được hạ thủy vào mùa hè năm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 5/5 chỉ thị tiến hành xem xét lại chương trình phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).
Nhằm tăng cường sự tin cậy, hiệu quả và khả năng sống sót của lực lượng tên lửa đạn đạo, báo cáo của Quốc hội Mỹ cho hay Triều Tiên đã chế tạo tên lửa đạn đạo có thể xuyên vào những góc mà hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không thể đánh chặn.
Các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang nỗ lực hoàn tất các hợp đồng bán vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD cho Saudi Arabia trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump trong tháng này.
Ngày 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã lên tiếng xin lỗi về những lời chỉ trích khá nặng nề mà bà đã nhằm vào hệ thống lãnh đạo của quân đội sau khi một Trung úy bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố.
Giới chức Mỹ cho biết sáng 4/5, hai máy bay ném bom "Con gấu" của Nga lần đầu tiên được 2 máy bay tiêm kích Su-35 "Flanker" hộ tống đã xâm nhập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) của bang Alaska.
Thứ vũ khí được Nga đưa vào hoạt động trong năm 2018 này có thể mang 10-15 đầu đạn bao gồm cả đầu đạn nhiệt hạch có sức công phá lên tới 750 kiloton, bay với tốc độ mà không hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn được.
Mỹ đã thiết lập một sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý những binh lính được triển khai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các chiến dịch của Lầu Năm Góc dọc sườn Đông của liên minh quân sự này.
Hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp gần đây cho thấy những hoạt động mới tại bãi thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên - nơi nước này tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) năm 2016.
Mạng tin Aboluowang có trụ sở tại Hong Kong cho biết Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật liên quan tới vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên kể từ tháng 8/2016. Tuy nhiên, các chuyên gia coi đây là tin đồn vô căn cứ.
Một nữ quân nhân trẻ tuổi người Mỹ đã chụp lại đúng khoảnh khắc xảy ra vụ nổ cướp đi sinh mạng của cô và 4 người khác.
Nga đã phát triển động cơ chính cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA (T-50) và một mô hình số số của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.