Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Tờ Washington Times của Mỹ đưa tin Nga đã lần đầu tiên thử tên lửa siêu thanh Zircon sớm hơn 1 năm so với dự kiến.
Lầu Năm Góc đang tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển Phương tiện tiêu diệt nhiều mục tiêu (MOKV) – một vũ khí đánh chặn với đầu đạn có thể đồng thời tên lửa và các mục tiêu đánh lạc hướng cùng lúc.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cuộc phóng tổ hợp tên lửa tấn công chiến thuật Iskander-M lần đầu tiên được thực hiện bên ngoài nước Nga.
Chính phủ Pháp muốn bán tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, được mệnh danh là “con dao Thụy Sĩ” của Hải quân Pháp, cho các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Quan chức quốc phòng các nước Đông Nam Á đang hối thúc thực hiện hợp tác an ninh lớn hơn trong khu vực để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các phần tử cực đoan có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngày 4/6, tàu chiến Hải quân Australia HMAS Ballarat cập Cảng Tiên Sa; chỉ huy tàu và các sĩ quan, thủy thủ của tàu bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.
Ngày 3/6, lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tại Syria tuyên bố các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng thành phố Raqqa từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.
Ngày 3/6, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA tuyên bố ít nhất 1.200 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại tỉnh miền Bắc Aleppo.
Hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan ngày 1/6 cùng các tàu khu trục Hyuga và Ashigara của Nhật Bản đã tham gia tập trận quy mô lớn trên Biển Nhật Bản.
Trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ được trang bị mới 14 trực thăng Ka-52 Alligator (Cá sấu) và đến năm 2020 sẽ được trang bị tổng cộng 50 chiếc cùng loại.
Năng lực tương lai của quân đội Nga phụ thuộc phần lớn vào mức độ thành công của Moskva khi thay thế các loại vũ khí có từ thời Liên Xô bằng các loại vũ khí hiện đại.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/6, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tự chế tạo Prithvi-II.
Thực hiện kế hoạch công tác quân sự năm 2017, ngày 2/6, tại Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân.
Nga sẽ đáp trả lại động thái của phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai hàng nghìn binh lính Mỹ và châu Âu tập trận trên đất liền, trên biển và trên không ở cả Trung và Đông Âu.
Một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga.
Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/6 tuyên bố nước này sẵn sàng bán các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và đã thảo luận vấn đề này với Ankara.
Ngày 1/6, khoảng 4.000 binh sĩ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân thường niên trên biển Baltic mang tên "Chiến dịch Baltic" (BALTOPS) lần thứ 45 nhằm tăng cường năng lực đối phó chung giữa lực lượng hải quân của hai bên.
Ngày 1/6, các lực lượng phòng vệ trên biển và trên không của Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson của Mỹ trên Biển Nhật Bản.
Ngày 31/5, một chiếc trực thăng quân sự Sikorsky của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm với đường dây điện cao thế và rơi xuống khu vực quận Senoba thuộc tỉnh Sirnak, phía Đông Nam nước này, làm 13 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có thể bao gồm 1 thiếu tướng.
Ngày 31/5, quân đội Mỹ cho rằng việc nước này vừa thử thành công Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cho thấy Washington có khả năng đón đầu trước các mối đe dọa về tên lửa đạn đạo từ những quốc gia như Triều Tiên cho đến năm 2020.