Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Ngày 30/12, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm 2018, đồng thời khẳng định nước này là một "cường quốc hạt nhân có trách nhiệm".
Ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc mở rộng cơ sở hải quân gần thành phố cảng Tartus thành một căn cứ hải quân chính thức.
Theo hãng tin Tân Hoa, ngày 29/12, quân đội Israel đã tấn công 2 trạm kiểm soát an ninh của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nhằm trả đũa vụ phóng rốckét từ lãnh thổ Palestine xảy ra cùng ngày trước đó.
Không quân Mỹ đang theo đuổi dự án phát triển loại tên lửa hành trình mới mang tên “Sói xám” (Gray Wolf) có khả năng liên lạc với nhau nhằm tạo ra các vụ tấn công “bầy đàn”.
Theo hãng thiết kế tên lửa Makeyev của Nga, nước này đã bán cho Triều Tiên công nghệ vũ khí hạt nhân.
Hệ thống phòng không của Nga triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim (Syria) đã đánh chặn thành công và bắn hạ hai quả tên lửa mà nhóm phiến quân hoạt động phía tây bắc Syria phóng nhằm thẳng vào căn cứ.
Ngày 28/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ giữa Moscow và Tokyo, và nhấn mạnh đây là sự vi phạm của Mỹ đối với một hiệp ước kiểm soát vũ khí.
Ngày 28/12, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh (ADD) do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp.
Chỉ huy Lực lượng Phòng không Nga, Tướng Alexander Leonov cho biết chiến đấu cơ Mỹ đã nhiều lần bay vào phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không S-300V4 Nga.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - Tướng Valery Gerasimov nhận định rằng Mỹ đứng sau cơ sở huấn luyện cho các nhóm phiến quân tại Syria, gồm cả những cựu thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng tháo chạy khỏi Raqqa.
Tại điện Kremlin ngày 28/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao huân chương nhà nước cho các binh sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ước tính về số lượng phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện vẫn cố thủ tại Iraq và Syria.
Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ được ký kết trong tương lai gần.
Chính phủ đảo Grenada, nơi Mỹ đưa quân đến 34 năm trước, dự kiến trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp nhận toàn bộ kế hoạch phát triển do Trung Quốc tham mưu.
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này trong năm 2018 để làm đòn bẩy buộc Washington phải nhượng bộ, trong đó có việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Theo kế hoạch nâng cấp cơ sở quân sự và được sự đồng ý của Syria, căn cứ hải quân Tartus sẽ là nơi tập trung 11 tàu chiến Nga, trong đó có tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cáo buộc một số nước phương Tây và Trung Đông đã huấn luyện các thủ lĩnh của một số nhóm thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Truyền thông địa phương đưa tin, các phần tử khủng bố ngày 26/12 đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở vùng ngoại ô thành phố Hama, khiến phi công thiệt mạng.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám sát chiến hạm Nga qua Biển Bắc vào lễ Giáng sinh.
Ngày 26/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol RS-12M nhằm phát triển thiết bị tác chiến tiên tiến cho loại tên lửa này.