Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Ngày 26/12, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Công ty thiết kế thử nghiệm Simonov của Nga đã nhận đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng nước này để chế tạo một thiết bị bay không người lái (UAV) hạng nặng, có tốc độ bay lên tới khoảng 950km/giờ.
Ngày 26/12, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva bắt đầu thiết lập sự hiện diện lâu dài của nước này tại căn cứ hải quân ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigoriy Karasin mới đây cho biết, Nga quan ngại về những kế hoạch của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine và Moskva đã bày tỏ những quan ngại này với Washington.
Mặc dù có một khoảng cách lớn về ngân sách quốc phòng với Mỹ, song với yếu tố chủ chốt dưới đây, Nga không hề lo sợ thua kém bất kỳ ai trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.
Các lực lượng chính phủ Syria đã bao vây thành trì của nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra tại một khu định cư ở phía tây nam Damascus.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài không phải là chủ đích của Nga.
Ngồi trong buồng lái trở về London sau chuyến thăm nhóm binh sĩ đóng quân tại CH Síp, Thủ tướng Anh Theresa May "bị" hai chiến đấu cơ Typhoon áp sát, cố tình lộ dàn vũ khí chết người trang bị dưới cánh.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này ngày 24/12 cho rằng sẽ là một "giấc mơ viển vông" đối với Mỹ khi nghĩ rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Ngày 24/12, Triều Tiên khẳng định chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là những biện pháp tự vệ trước các chính sách thù địch của Mỹ đối với nước này.
Nga đã điều động thêm tổ hợp tên lửa phòng không S-400 SAM tới khu vực Viễn Đông, cách biên giới Triều Tiên 130km trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Việc Mỹ cung cấp cho Ukraine "những khả năng phòng thủ cao" được coi là một quyết định nguy hiểm bởi nó sẽ khuyến khích Kiev sử dụng vũ lực tại Đông Ukraine. Đây là tuyên bố của các nhà ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/12 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo về việc trên.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/12 tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ukraine "những khả năng phòng thủ cao".
Ngày 21/12, tại Praha cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 73 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2017).
Sự phát triển trong công nghệ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có sự góp mặt của một số nhân vật quan trọng, tới mức kể cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng phải kiêng dè.
Hàng trăm binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau cởi trần huấn luyện chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống âm 20 độ tại Pyeongchang (Hàn Quốc).
Ngày 21/12, Nga thông báo đã hoàn tất đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ bán hệ thống phòng không S-400. Dự kiến, việc cung cấp hệ thống này bắt đầu vào cuối năm 2019.
Hai bên đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm về tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tác động đến sự ổn định, hoà bình của hai nước.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc tin rằng Mỹ đang lợi dụng Triều Tiên làm một vỏ bọc để triển khai thêm nhiều tàu chiến tới kìm hãm tham vọng quân sự của Bắc Kinh trên Thái Bình Dương.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.
Nga đã sử dụng siêu bom KAB-1500, được điều khiển bằng laser có thể xuyên sâu 20m vào lòng đất trước khi phát nổ, để tiêu diệt khủng bố HTS tại Syria.