Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Đặc phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Saydik xác nhận rằng Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã nhất trí về một cơ chế ngừng bắn tại khu vực Donbass từ ngày 23/12.
Nga đã lên kế hoạch tái trang bị hệ thống phòng không S-400 cho các đơn vị phòng không hiện sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 ở khu vực Viễn Đông. Dự kiến, các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ đi vào hoạt động từ ngày 22/12 tới tại vùng Primorsky.
Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth trị giá 4 tỉ USD, được kỳ vọng là chủ lực tương lai của Hải quân Hoàng gia Anh, chỉ trong vòng 1 tháng sau khi được phiên chế đã bị tràn nước vào trong khoang ở mức 200 lít/giờ.
Phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen ngày 19/12 đã bắn một quả tên lửa đạn đạo về phía thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Rất may quả tên lửa đã bị đánh chặn tiêu diệt chỉ vài giây trước khi rơi trúng Cung điện Quốc vương Salman.
Ngày 20/12, Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng Bình Nhưỡng đang phát triển vũ khí sinh học, khẳng định đây là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm gây khó dễ cho nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền ông, vạch ra nền tảng và các ưu tiên sẽ định hướng chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian tại nhiệm.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R.McMaster khẳng định Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực “phi hạt nhân hóa Triều Tiên”, đồng thời gọi nhà nước này là “mối đe dọa nghiêm trọng”.
Quân đội Mỹ đã công bố các hình ảnh về cuộc tập trận chung cùng Hàn Quốc với mục tiêu giả định là vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên trong viễn cảnh xảy ra xung đột quân sự.
Hãng ANI News ngày 19/12 đưa tin, trong chiến lược an ninh quốc gia mới vừa công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.
Hàn Quốc và Mỹ có thể xem xét việc hoãn tập trận chung như một phần của các nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng đồng thời mời Triều Tiên tham dự Thế Vận hội (Olympic) mùa Đông, dự kiến diễn ra tại Pyeongchang vào năm tới. Đây là tuyên bố được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 19/12 khi trả lời phỏng vấn đài NBC của Mỹ.
Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác lập kỷ lục mới khi chỉ trong vòng 1 năm, Washington đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới 149 quốc gia, tham gia chiến đấu tại mọi nơi trên thế giới.
Hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc và Mỹ đang tham gia đợt huấn luyện mùa Đông ở vùng núi PyeongChang, miền Đông Hàn Quốc.
Trong Chiến lược An ninh quốc gia công bố chiều 18/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Triều Tiên, Iran và các nhóm Hồi giáo cực đoan là các thách thức an ninh chủ yếu của Mỹ.
Theo số liệu vừa được công bố trên mạng tin Sputniknews của Nga ngày 17/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập kỷ lục trong năm 2017 khi triển khai các đội đặc nhiệm tại 149 quốc gia trong năm nay, tăng 150% so với thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush
Hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn nguồn tin an ninh cho biết đêm 17/12, các máy bay quân sự của Israel đã không kích một số mục tiêu quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas đóng trên Dải Gaza.
Trong suốt chuyến công du châu Á hồi tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhắc đến cụm từ "Ấn Độ-Thái Bình Dương" thay vì "châu Á-Thái Bình Dương".
Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm trên biển. Tàu sân bay lớp 001A này hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất và có nhiều tương đồng cũng như khác biệt với hàng không mẫu hạm đầu tiên của Bắc Kinh.
Phi công lái máy bay chiến đấu Su-30SM tạo hàng rào bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Syria lần đầu chia sẻ về nhiệm vụ của mình.
Bất kỳ quyết định nào của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấp nhận quyền lãnh đạo của người đồng cấp Syria Bashar al-Assad giờ đã không còn quan trọng.
Căn cứ của phi đoàn F-35 được Na Uy bảo vệ đến mức các nhà báo địa phương không được cấp phép tiếp cận, tuy nhiên một đoàn các sĩ quan quân sự Nga lại “đường đường chính chính” bước vào nơi này.