Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Ngày 10/1, các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ này đã triệu ông Philip Kosnett, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Ankara tới để phản đối việc Washington hỗ trợ khí tài quân sự cho phiến quân người Kurd ở Syria.
Hãng tin Sputnik ngày 10/1 dẫn lời đại diện báo chí Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết một tàu chở hàng treo cờ Sierra Leone đã va chạm với một trong những tàu chiến Nga trên biển Aegea vào ngày 30/12 vừa qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 9/1 đã hối thúc Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris đảm bảo an toàn cho các máy bay hoạt động ở đảo Okinawa sau 2 vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống hòn đảo ở phía Tây Nam Nhật Bản này.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 9/1 đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã chấp thuận thương vụ bán tên lửa và ngư lôi cho Mexico với tổng trị giá 98,4 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã thông báo thương vụ này lên Quốc hội để phê chuẩn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ các cơ sở năng lượng hạt nhân trước tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV).
Lầu Năm Góc ngay lập tức lên tiếng “quan ngại” việc vũ khí nước này rơi vào tay các nhóm khủng bố sau khi Moskva thông báo máy bay không người lái phiến quân sử dụng trong vụ tấn công căn cứ Hmeimim có thể có nguồn gốc từ một “quốc gia đi đầu về kỹ thuật”.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã xác định được một máy bay do thám của Mỹ có mặt tại vùng trời Hmeimim khi căn cứ của Nga tại Syria bị tấn công bằng các thiết bị không người lái hôm 6/1.
Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 9/1 tuyên bố lực lượng quân đội Nga còn lại ở Syria đủ để đáp trả các cuộc tấn công của các phần tử khủng bố, nhưng điều quan trọng là phải thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ cho biết vệ tinh do thám Zuma của Bộ Quốc phòng Mỹ, được phóng từ Mũi Canaveral ở bang Florida hôm 7/1 bằng tên lửa Falcon 9 của Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX, đã không đi vào quỹ đạo và có thể đã "mất hoàn toàn" vệ tinh này.
Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bày tỏ xin lỗi Nhật Bản vì những sự cố quân sự liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến các thiết bị của Mỹ.
Hãng CNN ngày 8/1 đưa tin, quân đội Mỹ vừa tăng cường khả năng tấn công bằng máy bay tàng hình tại khu vực Thái Bình Dương, khi tàu đổ bộ tấn công USS Wasp tiến vào khu vực hoạt động của Hạm đội 7 từ hôm 6/1 vừa qua.
Hải quân Mỹ đã tăng cường năng lực tàng hình tại Thái Bình Dương khi cử tàu đổ bộ tấn công USS Wasp đến khu vực hoạt động của Hạm đội 7.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị hoàn tất một kế hoạch mới đẩy mạnh bán vũ khí, khí tài quân sự, yêu cầu các tùy viên quốc phòng và nhân viên ngoại giao tích cực tham gia hoạt động xúc tiến xuất khẩu vũ khí Mỹ.
Giữa thời điểm Washington và Islamabad nảy sinh bất đồng, một thông tin đáng quan tâm bỗng xuất hiện đó là Trung Quốc dự định xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ Pakistan.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/1, Nga cho biết lực lượng phiến quân đã sử dụng các máy bay không người lái tấn công các căn cứ hải quân và không quân của nước này ở Syria hôm 6/1.
Ngày 8/1, một trực thăng quân sự của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản, chỉ 2 ngày sau khi một sự cố tương tự xảy ra trên hòn đảo miền Nam Nhật Bản này.
Lực lượng vũ trang Nga đang liên tục cải tiến, duy trì khả năng đối đầu với kẻ địch, vạch chiến thuật mới, phát triển chiến lược và dàn hệ thống vũ khí chết người.
Ngày 7/1, kênh truyền hình nhà nước Syria al-Ikhbariya đưa tin, quân đội nước này đã phá vỡ vòng vây của các lực lượng đối lập tại một căn cứ quân sự chiến lược ở vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus.
Trung Quốc đã khởi động đóng tàu sân bay thứ ba từ năm 2017 và mãi đến đầu năm 2018 thông tin này mới được hé lộ.
Thợ lặn của lực lượng Houthi đã vui sướng ăn mừng sau khi bắt được phương tiện lặn không người lái (UUV) của Hải quân Mỹ ngoài khơi Yemen.