Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) ngày 7/5 đã công bố các kế hoạch mua sắm thêm nhiều vũ khí trong năm nay, trong đó có súng lục, súng máy, và các phương tiện dưới nước nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển.
Hải quân Mỹ dự kiến sẽ “tái sinh” lại cả một hạm đội nhằm mục đích chống khủng bố và đối trọng với lực lượng của Nga tại Bắc Đại Tây Dương.
Ngày 7/5, các binh sĩ của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) 2018 kéo dài 12 ngày nhằm tăng cường các kỹ năng phối hợp tác chiến trong hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ nhân đạo.
Không quân Iraq ngày 6/5 đã tiến hành không kích một cứ điểm của các phiến quân thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria, gần biên giới với Iraq.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/5 tuyên bố Ankara sẽ đáp trả nếu Mỹ ngừng các thương vụ bán vũ khí cho nước này.
Nếu không nhờ đường dây nóng, một máy bay Nga tham chiến tại Syria suýt xâm phạm không phận Israel và có thể đã bị bắn hạ ngay tức khắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/5, cuộc diễn tập hải quân đa phương do Indonesia tổ chức mang tên Komodo 2018 đã bắt đầu tại đảo Lombok, Tây Nusa Tenggara, Indonesia.
Truyền hình nhà nước Syria đưa tin, ngày 5/5, quân đội Syria đã giành lại phần phía Nam của khu vực Hajar al-Aswad, phía Nam thủ đô Damascus.
Trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy mạnh hoạt động tại khu vực Biển Đen, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Viktor Bondarev cho rằng việc tăng cường năng lực phòng không tại bán đảo Crimea bằng các hệ thống S-400 và Pantsir-S vào cuối năm nay sẽ khiến khu vực này được bảo vệ trước mọi cuộc tấn công.
Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo về việc chính thức triển khai kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy hải quân mới nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đại Tây Dương.
Trong tuần này, cụm tàu tấn công do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu (HSTCSG) của Mỹ đã bắt đầu chiến dịch không kích từ phía Đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.
Ngày 4/5, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận thương vụ bán cho Đức 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super-Hercules do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.
Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên 1,739 nghìn tỉ USD trong năm 2017, tăng 1,1% so với năm 2016.
Không quân Mỹ thông báo các căn cứ tại ba bang Missouri, Nam Dakota và Texas sẽ tiếp nhận máy bay ném bom thế hệ mới B-21 để thay thế phi cơ hiện giờ.
Tên lửa tối tân Kinzhal sẽ được quân đội Nga trình làng trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức vào 9/5 tới tại Moskva.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chỉ huy trưởng các lực lượng Quân khu phía Nam, Trung tướng Aleksander Dvornikov thông báo trong năm 2018, Lực lượng phòng không của Nga tại bán đảo Crimea sẽ được tăng cường thêm hệ thống tên lửa hiện đại nhất S - 400 và “Pantsir-S”.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị đặc biệt để thực hiện thỏa thuận đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh liên Triều mới đây nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên.
Ngày 4/5, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Thư ký báo chí Yoon Young-chan khẳng định Mỹ không xem xét giảm quân số thuộc Lực lượng Quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) như thông tin được đăng tải trên tờ New York Times.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3/5 cho biết, trong năm 2018, Nga sẽ chi gần 1.500 tỷ ruble (16 tỷ USD) để mua sắm vũ khí hiện đại và kỹ thuật quân sự.
Tổng thống Donald Trump đầu tuần này đã ám chỉ việc ông muốn thành lập một lực lượng mới trực thuộc quân đội Mỹ chuyên trách chiến đấu trong vũ trụ.