Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận hợp đồng bán lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Mexico, gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên, cùng các khí tài đặc biệt để hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Ngày 23/4, Trung Quốc đã tiến hành đợt thử nghiệm đầu tiên đối với tàu sân bay do nước này tự nghiên cứu và chế tạo. Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore ngày 24/4 dẫn lời giới chuyên gia quân sự của Bắc Kinh nhận định tàu sân bay kể trên có thể sẽ được đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian cuối năm 2018 và thường xuyên túc trực tại căn cứ quân sự trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.
Ngày 24/4, Chính phủ Syria đã thông báo kế hoạch giải phóng những khu vực còn lại do phiến quân đối lập chiếm giữ ở phía Bắc thành phố Homs, và kế hoạch này sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn tất thỏa thuận đầu hàng với các nhóm vũ trang đối lập quanh thủ đô Damascus.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Niger. Căn cứ này sẽ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích và các hoạt động tình báo bằng máy bay không người lái ở khu vực Tây Phi.
Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 24/4, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) ở tỉnh Fukuoka phía Tây Nam nước này.
Ngày 24/4, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội nhắm vào các vị trí của nhau tại Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực kiểm soát của hai bên tại Kashmir.
Một quả tên lửa của Israel được cho là đã đánh trúng mục tiêu của quân đội Syria tại thị trấn al-Kom gần Cao nguyên Golan, khi lực lượng chính phủ đang truy quét phiến quân trong khu vực.
Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào một cơ sở của Tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco tại thành phố miền Nam Jazan của Saudi Arabia, nhưng những tên lửa này đã bị phá hủy.
Theo tuyên bố mới nhất của quân đội Mỹ, tiêm kích thế hệ thứ 5 của nước này F-22 đã góp mặt vào chiến dịch không kích Syria rạng sáng 14/4, chứ không "vô tích sự" như những thông tin trước đó.
Truyền hình nhà nước Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, quân đội Syria ngày 23/4 đã oanh kích vào một khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía Nam Damascus, trong bối cảnh quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad nỗ lực giải phóng tất cả các vùng đất lân cận thủ đô.
Sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các mục tiêu nghi ngờ chứa vũ khí hóa học ở Syria, chính phủ Nga tuyên bố cân nhắc một vài biện pháp đối phó, bao gồm cả việc bán hệ thống tến lửa đất đối không S-300 cho Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin ngày 22/4 cho biết Belarus đã cung cấp cho Serbia 4 máy bay chiến đấu MiG-29 như một phần hỗ trợ công nghiệp quốc phòng.
Truyền thông Saudi Arabia đưa tin ngày 22/4 lực lượng phòng không nước này đã chặn một tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi tại Yemen bắn về phía thành phố biên giới Najran.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/4 thông báo bắt đầu vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng và điều động nhân sự tới căn cứ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở thị trấn Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 300km về phía Nam.
Ngày 21/4, lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn tại khu vực Đông Qalamun đã giao nộp hàng chục tên lửa chống tăng (ATGMs) cho quân chính phủ Syria (SAA).
Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Giải pháp then chốt theo đúng kế hoạch từ ngày 23/4 và diễn ra trong 2 tuần.
Ngày 21/4, giới chức Iraq cho hay pháo binh nước này đã nã pháo vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bên trong lãnh thổ Syria gần biên giới với Iraq.
Trong một diễn biến đánh dấu chiến thắng mới cho chính quyền Syria, ngày 21/4, các nhóm nổi dậy kiểm soát khu vực Đông Qalamun, phía Đông Bắc thủ đô Damacus đã bắt đầu rời đi, trao trả khu vực này cho chính phủ theo một thỏa thuận mới đạt được.
Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 21/4 đưa tin, phiến quân đã đồng ý trao trả một khu vực nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus và di chuyển tới các khu vực của phe đối lập tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 21/4, Nhật Bản xác nhận Trung Quốc đã lần đầu tiên tiến hành tập trận tàu sân bay tại Thái Bình Dương.