Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ, Pháp và Anh đã sửa đổi một dự thảo nghị quyết về Syria nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho một phản ứng chính trị và nhân đạo đối với cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) tìm cách tái khởi động tiến trình chính trị cho Syria, Nga khẳng định vụ không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria vừa qua đã gây tổn hại tới tiến trình hòa bình tại đây.
Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria đánh chặn thành công hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây mà liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại phiến quân Huthi ở Yemen ngày 20/4 cho biết lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do phiến quân Yemen bắn nhằm vào thành phố Jizan ở vùng duyên hải miền Nam nước này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/4 tuyên bố các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria hồi tuần trước đã khiến Nga không còn nghĩa vụ đạo đức nào phải từ chối cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho đồng minh là chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tại Syria, các nhóm khủng bố Jebhat an Nusra liên minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Quân đội Giải phóng Syria đang chuẩn bị mở một mặt trận mới ở phía Nam, nơi có nguy cơ xảy ra đụng độ không chỉ giữa Nga và Mỹ, mà cả Israel và Jordan.
Sáng 20/4 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Trung tâm mô phỏng huấn luyện chiến đấu, quà tặng của Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Lào.
Ngày 19/4, Mỹ quyết định dỡ bỏ một số hạn chế trong việc bán các máy bay sử dụng công nghệ không người lái tân tiến với mục tiêu giúp đồng minh củng cố sức mạnh quân sự, nâng cao khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường vũ khí thế giới.
Ngày 19/4, Lầu Năm Góc cho biết không quân Mỹ chuẩn bị ký hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD với Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin để thiết kế và phát triển loại tên lửa siêu thanh có thể phóng trực tiếp từ một máy bay chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov và Tư lệnh tối cao các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Curtis Scaparrotti tại cuộc gặp ngày 19/4, ở thủ đô Baku của Azerbaijan đã xác nhận sẵn sàng tiếp tục đối thoại để trao đổi ý kiến về vấn đề cùng quan tâm.
Bộ Quốc phòng Syria vừa công bố đoạn video giới thiệu một vài hệ thống phòng không tối tân của quốc gia Trung Đông này.
Không quân Iraq ngày 19/4 đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ quốc gia láng giềng Syria gần biên giới Iraq.
Ngày 19/4, báo al-Watan thân Chính phủ Syria đưa tin các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có 48 giờ để chấp nhận rút khỏi khu vực mà chúng kiểm soát ở phía Nam thủ đô Damascus.
Một hãng sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển thành công loại thủy lôi di động được cho có khả năng làm nổ tung mọi chiến hạm.
Ngày 18/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng chính quyền Syria đã nã pháo vào các vị trí cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Damascus.
Cơ quan báo chí sở tại ngày 18/4 đưa tin hơn 2.500 quân nhân thuộc Quân khu miền Đông của Nga đang tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật quân sự quy mô lớn trên đảo Kuril.
Nhật Bản và Malaysia ngày 18/4 đã ký một thỏa thuận nhằm mở đường cho việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng của Nhật Bản sang quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 18/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định các lực lượng vũ trang nước này không phải là mối đe dọa với các nước láng giềng, song sẽ tiếp tục sản xuất mọi vũ khí cần thiết để phòng vệ.
Ngày 17/4, Ủy viên an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Julian King thông báo vào tháng 6 tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố một loạt đề xuất nhằm tăng cường an ninh cho khối khỏi các mối đe dọa từ các chất hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố “nhiệm vụ hoàn thành” sau vụ tấn công Syria cùng đồng minh Anh và Pháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thực tế ông Trump không thay đổi được điều gì ở Syria, ngoại trừ hoàn thành những gì ông đã tuyên bố.