Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, quân đội Mỹ vẫn cần mẫn thử nghiệm hệ thống có tên “Bức màn sắt” để bảo vệ các xe thiết giáp và vũ khí khỏi tên lửa của kẻ địch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 đã kêu gọi các doanh nghiệp quốc phòng trong nước cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện các khí tài quân sự chống vũ khí chính xác, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa S-500.
Quân đội Syria đã công bố đoạn video về hệ thống rocket mới có tên Golan-1000, gợi nhớ đến việc Israel chiếm Cao nguyên Golan.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 đã công bố một video về hệ thống giám sát các vụ thử vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ đã bị tàu khu trục Yaroslav Mudry của Nga rượt đuổi trên Địa Trung Hải.
Theo Tân Hoa xã, sáng 13/5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước đã rời xưởng đóng tàu Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc để chạy thử trên biển.
Ngày 12/5, quân đội Israel thông báo tăng gần gấp đôi lực lượng xung quanh khu vực Dải Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng, để ngăn chặn các cuộc biểu tình của Palestine phản đối sự kiện khai trương Đại Sứ quán Mỹ tại Jerusalem gây nhiều tranh cãi vào ngày mai 14/5.
Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng trong tình hình hiện tại không có lý do nào để Iran tấn công tên lửa vào khu vực do Israel kiểm soát tại Cao nguyên Golan.
Các quan chức chính quyền Hàn Quốc ngày 12/5 cho biết Triều Tiên đã giảm mạnh quy mô cuộc thi bắn đạn thật thường niên dành cho các đơn vị tăng thiết giáp, động thái rõ ràng thể hiện sự hòa hoãn ngày một tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cận cảnh tên lửa nước này nhằm thẳng xuống một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không của Syria.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/5 cho biết 28 máy bay Israel đã tham gia các chiến dịch tấn công nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở Syria trong đêm 9/5 và phóng đi khoảng 70 tên lửa.
28 máy bay chiến đấu Israel đã nã 60 quả rocket không đối đất và 10 quả không đối không trong cuộc tập kích xuống Syria. Phía Israel khẳng định đã tấn công gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria.
Ngày 10/5, quân đội Israel thông báo đã đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran tại Syria trong đêm, sau vụ nã rocket và tên lửa nhằm vào các lực lượng Israel mà chính quyền Tel Aviv cáo buộc do Iran tiến hành. Những động thái này được cho là đánh dấu sự leo thang căng thẳng đột biến giữa Israel và Iran.
Hãng Thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết Israel đã bắn hàng chục rocket vào lãnh thổ Syria rạng sáng 10/5, phá hủy 1 trạm radar và kho vũ khí.
Hỏa lực đã rực sáng trời đêm 9/5 tại Cao nguyên Golan giữa khu vực do Israel chiếm đóng và phần diện tích thuộc Syria.
Ngày 10/5, lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa của Israel.
Ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định, với tiềm lực quốc phòng hiện có, Iran sẽ không thể bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào đe dọa về quân sự.
"Tân binh" trực thăng vận tải quân sự Z-18 của Trung Quốc ngày 5/5 đã cất cánh từ tàu sân bay mới do nước này tự đóng và chuẩn bị chạy thử trên biển.
Quân đội Syria ngày 8/5 thông báo đã bắn chặn 2 tên lửa của Israel đang bay tới một quận gần thủ đô Damascus, trong khi đó Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 9 tay súng thân chính phủ đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Một trực thăng tấn công của Nga đã rơi tại Đông Syria khiến cả hai phi công tử nạn.