Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết bộ này sẵn sàng tiến hành đàm phán về các vấn đề quân sự với Triều Tiên "bất cứ lúc nào".
Quân đội ở miền Đông Libya ngày 27/5 thông báo đã thiết lập mức báo động an ninh cao nhất trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm các mỏ và cảng dầu ở nước này.
Nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga vừa đến thăm hữu nghị Thái Lan, một đồng minh lâu năm của Mỹ.
Ngày 27/5, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov cho biết sẽ duy trì lực lượng đặc nhiệm tại Địa Trung Hải ở mức cân bằng.
Trong bối cảnh liên tiếp diễn ra các lần đáp trả quân sự giữa Iran và Israel tại khu vực tranh chấp Cao nguyên Golan, giới quan sát lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột trực tiếp giữa Tehran và Tel Aviv. Vậy nếu thực sự kịch bản chiến tranh xảy ra, với tiềm lực quân sự của mình, Israel và Iran, ai sẽ giành ưu thế?
Ấn Độ đang cân nhắc phương án phát triển hệ thống vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quân đội, với khả năng nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần chỉ dẫn của con người.
Máy bay chiến đấu J-20, được đánh giá là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 tối tân nhất của Trung Quốc có khả năng tàng hình, mới đây đã bị “lộ nguyên hình” trước hệ thống radar thông thường của chiến đấu cơ Su-30 KMI.
Ngày 25/5, Iraq cho biết đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.
Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung giữa nước này với Mỹ có tên gọi "Thần Sấm" đã kết thúc vào ngày 25/5, trong bối cảnh Triều Tiên phản đối gay gắt cuộc tập trận này.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tự hào khoe video quân đội quốc gia này thử nghiệm tên lửa chống tăng Javelin mới nghiệm thu từ Mỹ hồi cuối tháng 4.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/5 cho biết ít nhất 12 tay súng ủng hộ lực lượng chính phủ Syria đã thiệt mạng khi liên quân do Mỹ đứng đầu chống phiến quân Hồi giáo không kích trúng các vị trí quân sự của Syria ở miền Đông nước này trong đêm. Tuy nhiên, Lầu Năm góc đã bác bỏ báo cáo trên.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 24/5, bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Trung Quốc đã phản ứng về việc Mỹ rút lại lời mời Bắc Kinh tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân lớp Borei lần đầu tiên phóng thử loạt 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava.
Quân đội Israel thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza rạng sáng 23/5.
Ngày 22/5, tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky của Nga đã phóng thử thành công 4 tên lửa liên lục địa Bulava từ biển Bạch Hải (Biển Trắng) trên vùng duyên hải phía Tây Bắc nước này.
Các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bất ngờ tấn công một vị trí của quân đội Chính phủ Syria tại vùng sa mạc rộng lớn của nước này, khiến hơn 20 binh sĩ thiệt mạng.
Israel là nước đầu tiên đưa máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo vào chiến đấu. Đây là xác nhận của Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Amikam Norkin đưa ra ngày 22/5.
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường hiện đại nhất của Hải quân Mỹ USS Milius ngày 22/5 đã tới căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản), nơi đặt trụ sở Hạm đội 7 của Mỹ, để tăng cường năng lực phòng thủ trước mọi nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.