Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Một trận đánh lớn nhất giữa đặc nhiệm Mỹ và lính đánh thuê Nga trên chiến trường Syria đã nổ ra ngày 7/2, với con số thương vong được cho là lên đến 300 người về phía Nga.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/6 dẫn lời ông Sergei Surovikin, Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ Nga, cho biết lực lượng này bắt đầu nhận những mô hình huấn luyện hiện đại để đào tạo các chuyên gia hàng đầu trong việc vận hành các hệ thống tên lửa phòng không và các máy bay chiến đấu.
Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch hạn chế thông tin báo chí liên quan đến các cuộc tập chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/6 đã đưa ra thông báo trên, đồng thời khẳng định các cuộc tập trận chung giữa hai nước vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Ngày 3/6, quân đội Israel đã tiến hành hai cuộc tập trận quy mô lớn trong bối cảnh căng thẳng tại Dải Gaza leo thang.
Giới chức quan sự Iran đã bác bỏ thông tin các cố vấn quân sự nước này đang rút khỏi Syria.
Từ khoảng cách 300m, vũ khí laser 30-100KW của Trung Quốc đã tiêu diệt gọn một thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 3/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân Israel đã đánh trúng 10 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza nhằm đáp trả tên lửa phóng từ Dải Gaza sang lãnh thổ nước này, chỉ vài ngày sau khi 2 bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 3/6, đoàn tàu Hạm đội Thái Bình Dương - Hải quân Liên bang Nga đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 - 6/6/2018.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết Hàn Quốc và Mỹ dự định duy trì các cuộc tập trận chung thường kỳ ở mức độ không quá ồn ào nhằm giữ bầu không khí hòa bình trong khu vực.
Ngày 3/6, diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17 tại Singapore đã bế mạc sau 3 ngày làm việc với 5 phiên toàn thể và 4 phiên họp đồng thời. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự đối thoại.
Trong đoạn video kỷ niệm 285 năm hoạt động, Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đã chứng minh sức mạnh của lực lượng uy lực hàng đầu của Hải quân Nga hiện nay, chịu trách nhiệm bảo vệ nước Nga ở khu vực phía tây bắc.
Quân đội Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Đức.
Tờ Le Monde dẫn một lá thư được cho là do Riyadh gửi tới Tổng thống Pháp trong đó cảnh báo sẵn sàng tiến hành mọi biện pháp cần thiết để huỷ diệt hệ thống phòng không S-400 của Qatar, bao gồm cả hành động quân sự.
Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã làm gần 500 dân thường thiệt mạng trong năm 2017.
Được phép của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 1/6, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude do Đại tá Hải quân Jaen Porcher chỉ huy cùng tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy, với tổng số 713 sỹ quan, thủy thủ, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày.
Ngày 30/5, nhật báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Triều Tiên đã tiến hành đợt tập trận quy mô lớn trên Biển Nhật Bản.
Ngày 31/5, Colombia trở thành nước Mỹ Latinh đầu tiên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tư cách “đối tác toàn cầu”.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quân đội Mỹ ngày 30/5 đã đổi tên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một động thái mang tính biểu tượng cao nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương đối với Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30/5, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cảnh báo Ankara có thể sẽ cho đóng cửa căn cứ không quân Mỹ ở Incirlik do những chính sách thiếu thiện chí của Washington.